U23 UAE và U23 Jordan hòa có tỉ số, U23 Việt Nam thắng đậm cũng "về nước"

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U23 Việt Nam đã mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng gặp U23 Triều Tiên.

Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp trước U23 Jordan. Kết quả này đồng nghĩa thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn giữ được thành tích bất bại và không để thủng lưới.

 

Vấn đề ở chỗ, “Những ngôi sao vàng” mới chỉ có 2 điểm tạm thời xếp thứ 3 bảng đấu. Trong khi U23 UAE và U23 Jordan chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với 4 điểm có được.

Kết quả này khiến U23 Việt Nam mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng gặp U23 Triều Tiên. Chỉ có trong bối cảnh U23 UAE và U23 Jordan tranh nhau ngôi nhất bảng, đoàn quân của Park Hang Seo mới có thể tận dụng thời cơ này để vượt lên.

Nếu một trong hai đội U23 UAE và U23 Jordan thua ở lượt trận cuối, trong khi U23 Việt Nam thắng với bất kỳ tỷ số nào trước Triều Tiên là chắc chắn sẽ đi tiếp.

Còn nếu như U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau với tỷ số 0-0, một chiến thắng 2-0 cũng là đủ để thầy trò Park Hang Seo bước vào tứ kết.

Tuy nhiên nếu như hai đội U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có tỷ số, trong khi U23 Việt Nam có 3 điểm trước U23 Triều Tiên. Khi đó cả 3 đội sẽ cùng được 5 điểm. Theo luật của BTC, hiệu số bàn thắng đối đầu ghi được sẽ tính đến trước, chứ không phải hiệu số bàn thắng - bại trong bảng.

Ở 2 trận đấu với các đối thủ này, U23 Việt Nam đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Điều này có nghĩa, U23 UAE và U23 Jordan chỉ cần hòa nhau 1-1, 2-2 (tức là có bàn thắng) sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Vì vậy, U23 Việt Nam dù thắng 100-0 ở lượt trận cuối vẫn sẽ bị loại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần