U23 Việt Nam thắng đậm trận ra quân tại M-150 Cup 2017

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U23 Việt Nam đã mở rộng cánh cửa đi tiếp tại giải M-150 Cup và tiếp tục sẽ có những trải nghiệm hữu ích với 1 trong 3 đối thủ tại bảng A là Thái Lan, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.

Với mục đích chính là kiểm tra lực lượng và thử nghiệm lối chơi nhưng U23 Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội bằng chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar trong trận ra quân tại giải bóng đá quốc tế M-150 Cup 2017 diễn ra chiều nay (9/12) trên SVĐ i mobile Buriram.
 Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, U23 Việt Nam ra quân ở trận gặp U23 Myanmar (trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên giải M-150 Cup 2017) với sơ đồ 3-4-3 vốn đã được rèn giũa suốt hơn một tuần lễ tại Hà Nội. Bên cạnh những vị trí đã được tiên lượng từ trước, HLV Park Hang-seo cũng đã có những điều chỉnh tạo ra sự khác biệt cho đội hình, đặc biệt là hàng công U23 Việt Nam trong đó phải kể đến cầu thủ trẻ Quang Hải.
Phút 11, Công Phượng chọc khe cho Quang Hải đang đứng ở vị trí trống trải thuộc khu vực 16m50. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền vệ trẻ 20 tuổi tung cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số cho đội nhà. 9 phút sau, lại là một pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa bộ đôi này. Công Phượng làm tường tại điều kiện để Quang Hải tung cú sút bóng sống bất ngờ ở khoảng cách 25 mét tung lưới đối thủ.
Sự linh hoạt giữa bộ ba Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải suốt hiệp 1 khiến U23 Myanmar buộc phải chơi với đội hình thấp. Và sau hơn 3 năm tái xuất ở đội tuyển trẻ quốc gia, Phan Văn Long đã ghi dấu ấn. Anh nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà trước khi kiến tạo để Công Phượng ấn định chiến thắng 4 sao cho U23 Việt Nam.
Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam mở rộng cánh cửa đi tiếp tại giải M-150 Cup và tiếp tục sẽ có những trải nghiệm hữu ích với 1 trong 3 đối thủ tại bảng A là Thái Lan, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Trước mắt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập trung cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Uzbekistan, diễn ra vào chiều 13/12 tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần