Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

UBS Research: Việt Nam - một trong điểm sáng kinh tế hiếm hoi tại châu Á

Kinhtedothi - Chuyên gia kinh tế của UBS Research nhận định nền kinh tế Việt Nam là một trong những sáng nhất tại châu Á giữa cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.
Trong bài viết đăng trên tờ CNBC của Mỹ hôm 6/7, ông Edward Teather - chuyên gia kinh tế về ASEAN tại UBS Research, nói rằng mặc dù Việt Nam đang nỗ lực ngăn chặn đại dịch Covid-19, quốc gia Đông Nam Á này đã sẵn sàng hồi phục trong thời gian tới.
 Theo nhận định của chuyên gia UBS Research, Việt Nam đang là một trong điểm sáng kinh tế hiếm hoi tại châu Á.
“Mặc dù Việt Nam đang chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát của dịch Covid-19, song nước này đang là một trong những điểm sáng nhất tại châu Á” - chuyên gia kinh tế Edward Teather cho hay.
Ông Teather lưu ý thêm: “Doanh số bán lẻ, nhập khẩu và mảng sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Đây là điều tốt hơn nhiều so với phần lớn các nền kinh tế khác trong khu vực".
Trong khi nhiều nền kinh tế suy giảm vào quý II so với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam lại tăng nhẹ 0,36%, trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi trên thế giới.
Việt Nam đã thành công khống chế dịch Covid-19 dù có chung đường biên giới với Trung Quốc, nơi đại dịch khởi phát đầu tiên hồi tháng 12 năm ngoái.
Theo số liệu của trường đại học Johns Hopkins, Việt Nam hiện có 369 ca nhiễm Covid-19 và không có ca tử vong nào.
“Kinh tế Việt Nam đang phát triển và có nhiều cơ hội thuận lợi để chiếm thị phần xuất khẩu thế giới. Vì vậy, đánh giá Việt Nam có triển vọng phát triển kinh tế sáng nhất trong khu vực là hợp lý” - chuyên gia Teather nhấn mạnh.
Theo chuyên gia này, Việt Nam cũng đang được nhiều nước xem xét lựa chọn khi dịch chuyển các nhà máy khỏi Trung Quốc do căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.
Bên cạnh đó, theo chuyên gia Teather, Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) vừa được Quốc hội phê chuẩn vào tháng trước cũng sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.
Mặc dù FDI hiện đang gặp nhiều cản trở do các nhà đầu tư nước ngoài không thể tự do di chuyển vì biện pháp hạn chế ở các nước, song chuyên gia Teather nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành. Chuyên gia Teather dự đoán FDI vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trở lại vào nửa cuối năm 2021 khi các nước dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội.
Chuyên gia của UBS Research nói thêm rằng sự hỗ trợ của chính phủ cũng có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. "Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cuối tuần trước đã kêu gọi thực hiện thêm những biện pháp nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó Ngân hàng nhà nước Việt Nam tuyên bố họ muốn thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên 10%. Tình hình có vẻ như chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy thêm đà tăng trưởng thuận lợi vốn có hiện nay của nền kinh tế" - ông Teather đánh giá.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ