Ukraine cấm nhập cảnh 60 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất

Lan Hương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục An ninh Ukraine (SBU) ngày 31/3 tuyên bố cấm nhập cảnh 60 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi đại sứ quán Nga và Liên hợp quốc tại Washington.

Tuyên bố của SBU nêu rõ: “Cục An ninh Ukraine bãi bỏ khả năng nhập cảnh vào Ukraine của 60 người mang quốc tịch Nga, những người bị trục xuất khỏi Mỹ... Lệnh cấm 5 năm có tác dụng với 48 nhà ngoại giao từ Đại sứ quán Nga tại Mỹ và 12 người khác tại Liên Hợp Quốc, những người bị Mỹ trục xuất ngày 26/3”.
 Trụ sở Cục An ninh Ukraine tại Kiev. (Ảnh: Kiyanka)
Hôm 26/3, Washington tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle, trong động thái liên quan đến việc Nga bị cáo buộc có liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị đầu độc tại Salisbury, Anh.
Tiếp đó vào ngày 27/3, Cục An ninh Ukraine cũng ra thông cáo cấm nhập cảnh 23 nhà ngoại giao Nga bị London trục xuất trước đó. Đồng thời, Kiev cũng tuyên bố trục xuất 13 nhà ngoại giao Nga trong động thái hưởng ứng lời kêu gọi gây áp lực lên Moscow do London khởi xướng.
Cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia, 33 tuổi bị đầu độc hôm 4/3 bởi chất độc mà chính phủ Anh cho là chất độc quân sự. Ông Sergei Skripal, 66 tuổi, vẫn trong tình trạng nguy kịch trong khi con gái đã phục hồi. Hai cha con cựu điệp viên Skripals đã được tìm thấy trên băng ghế trong một khu mua sắm ngoài trời tại Salisbury, Anh. Theo cảnh sát, họ không có thương tích rõ ràng.
Nga đã kịch liệt phản đối cáo buộc và đề xuất được tham gia vào quá trình điều tra.