Ùn ứ “ngược” trên đường Vành đai, hành khách xếp hàng dài ở bến xe

Ngọc Hải – Văn Trọng-Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 28/4, lượng khách tại các bến xe liên tỉnh có tăng nhưng không thật sự cao đến mức quá tải như thông lệ các kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Tuyến đường Vành đai 3 trên không xảy ra ùn ứ nhưng hướng ngược lại, đoạn vành đai 3 dưới thấp từ ngã tư Pháp Vân – Hoàng Mai đi Giải Phóng, nhiều phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng hành khách tìm đến các bến xe lớn như: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình tuy có tăng hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Một số tuyến từ Bến xe Nước Ngầm đi Thái Bình, Nam Định... lượng khách khá đông, hầu như các xe xuất bến đều đầy khách. Tuy nhiên, tại cổng ra C7, C8 của Bến xe Nước Ngầm, trên đường vành đai 3 dưới thấp, do xung đột giao thông với hướng xe khách xuất bến nên giao thông “giật cục”, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ.

Tuyến đường Giải Phóng, đoạn từ Bến xe Giáp Bát đi Pháp Vân, mật độ giao thông cũng tăng cao dần. Một số nút giao giữa đường: Kim Đồng, Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ, Vành đai 3 dưới thấp với Giải Phóng các phương tiện di chuyển chậm và khá khó khăn.

Một số hình ảnh ghi lại chiều 28/4:

 Điểm mở trên đường Giải Phóng, trước cổng Bến xe Giáp Bát, được rào chắn để phân luồng giao thông
 Áp lực giao thông tăng cao trên đường Giải Phóng, hướng đi Pháp Vân
 Bến xe Giáp Bát có đông đúc hơn ngày thường nhưng không quá tải
 Xe buýt đổ khách xuống bến Giáp Bát
 Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai phân luồng trước cửa Bến xe Giáp Bát
 Bến xe Nước Ngầm khá đông khách, kể cả các tuyến mới chuyển về như: Thái Bình, Nam Định
 Đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn trước cổng Bến xe Nước Ngầm nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ do xe khách từ trong bến nối đuôi nhau ra
 Đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn trước cổng Bến xe Nước Ngầm nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ do xe khách từ trong bến nối đuôi nhau ra
 Đường Pháp Vân, hướng đi Hoàng Mai ùn ứ phương tiện
 Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Pháp Vân – Giải Phóng các phương tiện phải nhích từng chút
 Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Pháp Vân – Giải Phóng các phương tiện phải nhích từng chút
 Tính đến 18 giờ ngày 28/4, Vành đai 3 trên cao vẫn thông thoáng cả 2 chiều
 Hành khách đến bến xe Mỹ Đình chiều 28/4
 Theo ghi nhận của PV, lượng khách tại bến xe Mỹ Đình tăng khá cao so với ngày thường.
 
 
 Ở phòng vé của các nhà xe Quảng Ninh đã xảy ra tình trạng hết xe, nhiều hành khách xếp hàng dài đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được vé. 
 
 
 Một số hành khách tuy mua được vé nhưng cũng mất thời gian đợi chờ để có thể lên được xe.
 

Bên ngoài bến xe Mỹ Đình tình trạng ùn ứ xảy ra dù cho lượng lượng chức năng đã tăng cường tối đa quân số túc trực.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần