Ủng hộ "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2019” đạt hơn 45 tỷ đồng

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/5, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự Hội nghị Tổng kết Đoàn công tác Trường Sa năm 2019 (diễn ra từ ngày 10 - 20/4), do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Đình Lưu - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030”; Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU, ngày 02/02/2019, Quyết định số 6048-QĐ/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Đoàn công tác TP Hà Nội đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1 năm 2019; từ ngày 10/4/2019 đến ngày 20/4/2019, Đoàn công tác TP Hà Nội gồm 154 đại biểu, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đi thăm, động viên, tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.
 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Đây là đoàn công tác thứ 10 của thành phố Hà Nội đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 kể từ khi TP Hà Nội hợp nhất. Chuyến công tác của Đoàn diễn ra trong thời điểm rất ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 44 năm ngày giải phóng Quần đảo Trường Sa; Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 20 năm được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là “Thành phố vì hòa bình”.
Từ ngày 10 - 20/4, Đoàn đã thăm, làm việc với Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Tàu ngầm 182 Hà Nội; thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại 10 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông A, Trường Sa và 01 Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần; dự Lễ khánh thành Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Thị; dự Lễ khởi công xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông A (02 công trình do TP Hà Nội ủng hộ kinh phí đầu tư); tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh tại quần Đảo Trường Sa; lễ tưởng niệm  các Liệt sỹ đã hy sinh ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; dự Lễ chào cờ trên các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa; tổ chức duyệt đội ngũ và tham gia diễu hành tại các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Trường Sa.
 Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen cho các Tập thể.
Cùng với đó, Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phóng sinh Rùa biển, thả chim bồ câu, tổ chức cho các cháu học sinh vui chơi, thả diều, đi xe đạp, nấu những món quà quê đậm tình quê hương, đất nước với thông điệp khát vọng hòa bình trên đảo Trường Sa; Đội văn nghệ xung kích đã tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn.
Năm 2019, cùng với việc khánh thành Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Thị, kinh phí 37 tỷ; khởi công xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông A,  kinh phí 38 tỷ do TP Hà Nội trao tặng; Đoàn công tác Trường Sa 2019 đã tặng các đảo, Nhà giàn số quà tặng trị giá khoảng 8,2 tỷ đồng, trong đó từ nguồn ngân sách TP 2,2 tỷ, từ nguồn xã hội hóa 6 tỷ đồng, gồm: 5 máy lọc nước biển thành nước ngọt, 5 máy phát điện, 70 bồn chứa nước, 1500 thẻ điện thoại Viettel, quà tặng bằng tiền... cùng nhiều sản phẩm là đặc sản truyền thống của các địa phương Hà Nội.
Tính đến hết tháng 4/2019, Ủy ban MTTQ TP cùng các cơ quan liên quan đã đã vận động các cơ quan liên quan vận động các DN, nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2019” được hơn 45 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động mang đậm dấu ấn, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và quân, dân Thủ đô; Đoàn công tác đã để lại những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu sắc với lực lượng vũ trang, Hải quân nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các đảo và nhà giàn DK1 thể hiện tình cảm tri ân luôn hướng về biển đảo của Thủ đô Hà Nội, tinh thần yêu nước, tình quân dân gắn bó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. 
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đoàn công tác Trường Sa năm 2019. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm, tỉ mỉ, khoa học của các đồng chí ban lãnh đạo đoàn  công tác; sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên; cảm ơn sự phối hợp tận tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải Quân, Lữ đoàn 146, Tàu HQ-571…

Đoàn công tác đã đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô giao phó. Đó là mang tình cảm, sự tri ân, động viên, chia sẻ của quân và dân Thủ đô đến với các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Đồng thời, chuyến công tác còn là trải nghiệm quý giá, là hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng quan trọng, để lại nhiều cảm xúc và những ấn tượng sâu sắc đối với mỗi thành viên Đoàn. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô; tuyên truyền, lan tỏa tinh thần Trường Sa, về bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hy sinh vì sự bình yên của đất nước.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Đến nay, TP Hà Nội đã tổ chức 10 đoàn cán bộ ra thăm quần đảo Trường Sa và tặng một số công trình có giá trị bao gồm: Nhà khách Song Tử Tây, Nhà khách Trường Sa và 7 nhà văn hóa đa năng, các kỷ vật văn hóa Thăng Long - Hà Nội, cùng nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm, nhiều đặc sản thuộc các địa phương của TP, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho quân và dân trên các đảo, nhà giàn DK1.

“Tính đến hết tháng 4/2019, Ủy ban MTTQ TP cùng các cơ quan liên quan đã vận động các cơ quan liên quan vận động các DN, nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2019” được hơn 45 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục kể từ 10 năm qua”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đề ra, trong đó xác định nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đề nghị các đồng chí cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về định hướng phát triển biển. Trong đó tập trung vào 4 nội dung:

Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

Thứ hai, tiếp tục vận động, ủng hộ, giúp đỡ, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta xây dựng lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ủng hộ "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2019” đạt hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 5
 Đại tá Nguyễn Đình Lưu - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại Hội nghị.

Thứ ba, ra sức đấu tranh, phản bác, phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng tình hình biển Đông để xuyên tạc chống phá, chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Thứ tư, ở mỗi vị trí, cương vị công tác; với những trải nghiệm đầy sâu sắc, ý nghĩa từ chuyến công tác Trường sa; với tình yêu Hà Nội, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần xây dựng và phát triển đất nước; là tiền đề quan trọng giữ vững chủ quyền Tổ quốc, trong đó có chủ quyền biển đảo.

Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với TP Nà Nội, để tổ chức được nhiều Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân thủ đô ra thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần và niềm tin tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân, dân ngày càng gắn bó.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thông qua các hoạt động mang đậm dấu ấn, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và quân, dân Thủ đô; Đoàn công tác đã để lại những tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu sắc với lực lượng vũ trang, Hải quân nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các đảo và nhà giàn DK1 thể hiện tình cảm tri ân luôn hướng về biển đảo của Thủ đô Hà Nội, tinh thần yêu nước, tình quân dân gắn bó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Ủng hộ "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2019” đạt hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 6
 Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Hội nghị.
Ủng hộ "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2019” đạt hơn 45 tỷ đồng - Ảnh 7
 Chương trình văn nghệ đặc sắc với những ca khúc về Trường Sa do đoàn văn công Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội biểu diễn. 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức trao bằng khen và phần thưởng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho 7 tập thể, 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong chuyến công tác Trường Sa năm 2019.