Ứng Hòa cần tập trung phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tập thể lãnh đạo huyện Ứng Hòa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sáng nay (14/2), đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ứng Hòa về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona (Covid-19) gây ra trên địa bàn huyện.
 Quang cảnh buổi làm việc
Tại đây, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Hồng Hà đã cung cấp một số thông tin về hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là Huyện ủy, UBND  huyện đã ban hành đầy đủ kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức quán triệt, giao ban, chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch dưới nhiều hình thức; tập trung xử lý dịch bệnh và vệ sinh môi trường khử khuẩn; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch... Đến hết ngày 12/2 tại huyện có 17 trường hợp được giám sát và theo dõi có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về, được cách ly tại nhà; trong đó 14 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 3 trường hợp phải theo dõi đến hết 17/2, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc virus.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những cố gắng của huyện Ứng Hòa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đề nghị: Trong tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, tập thể lãnh đạo huyện cần chỉ đạo tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, huyện cần lưu ý không chủ quan, không lơ là; chú trọng vệ sinh khử trùng tiêu độc, đeo khẩu trang; duy trì chế độ báo cáo thường xuyên với Thành phố...