Ứng Hòa phấn đấu trồng hơn 6.000 cây xanh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp Xuân Bính Thân 2016, huyện Ứng Hòa phấn đấu trồng trên 6.000 cây xanh các loại. Theo kế hoạch, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tập trung trồng cây tại các công sở, trường học, nhà văn hóa, các trục đường mới…

Để Tết trồng cây  đạt hiệu quả, huyện huy động đông đảo người dân và các thành phần tham gia như: Học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang… Đồng thời, vận động các đơn vị sự nghiệp, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng Tết trồng cây.

Năm nay, Ứng Hòa tập trung trồng 2 nhóm cây chính gồm các loại cây lâu năm, đa mục đích sử dụng, cho bóng mát, lấy gỗ như: Lộc vừng, sấu, phượng vĩ, xà cừ… và các loại cây ăn quả như: Bưởi Diễn, nhãn muộn, táo, chuối…