UNICEF hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, từ ngày 1 - 5/10, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo tập huấn “Lập bản đồ và phân tích tính dễ bị tổn thương lấy trẻ em làm trung tâm”.

 Bà Nguyễn Thị Thúy Ái, đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc tại hội thảo
Tham dự khóa tập huấn có cán bộ đến từ các đơn vị Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, An Giang.
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thúy Ái - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng (Tổng cục Phòng, chống thiên tai) cho rằng đây là hoạt động thiết thực trang bị kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai trong việc lập bản đồ đánh giá tính dễ tổn thương trước rủi ro thiên tai.

Ông Lý Phát Việt Linh, đại diện UNICEF cho biết, đây là một trong các chuỗi hoạt động thuộc dự án “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai UNICEF 2017 - 2021” mà UNICEF hỗ trợ. Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cho hệ thống phòng, chống thiên tai tại Việt Nam, trong đó lấy trẻ em làm trung tâm.

Hội thảo tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày. Trong thời gian trên, các tư vấn trong nước và quốc tế sẽ hướng dẫn các đại biểu những nội dung với trọng tâm là thực hành phần mềm về hệ thống thông tin địa lý (QGIS), phân tích tính dễ tổn thương do thiên tai và xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai trên phần mềm QGIS…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần