USAID tài trợ xây dựng 26 trường mầm non

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trường mầm non Xã Hiếu được xây dựng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng gồm hai phòng học, bốn phòng vui chơi, bếp và khu vệ sinh khép kín có bồn cầu, bồn rửa tay cho trẻ em, bàn ghế cùng các thiết bị khác.

KTĐT - Trường mầm non Xã Hiếu được xây dựng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng gồm hai phòng học, bốn phòng vui chơi, bếp và khu vệ sinh khép kín có bồn cầu, bồn rửa tay cho trẻ em, bàn ghế cùng các thiết bị khác.

Ngày 11/8, đại diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức Đông Tây hội ngộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cùng đại diện chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng trường mầm non Xã Hiếu, huyện Konplong, tỉnh Kon Tum.

Trường mầm non Xã Hiếu được xây dựng với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng gồm hai phòng học, bốn phòng vui chơi, bếp và khu vệ sinh khép kín có bồn cầu, bồn rửa tay cho trẻ em, bàn ghế cùng các thiết bị khác.

Trường cũng sẽ được trang bị đồ chơi, tài liệu dạy, học và các đồ dùng khác hỗ trợ các hoạt động của nhà trường. Dự kiến cuối năm 2010 trường sẽ hoàn thành và tiếp nhận được 40 bé học mầm non.

Đây là trường mầm non đầu tiên được khởi công xây dựng trong số 26 trường mầm non được nâng cấp và xây mới do Tổ chức Đông Tây hội ngộ thực hiện từ nay cho tới năm 2012 với sự tài trợ của USAID trị giá trên 15 tỷ đồng.

Dự án này còn tổ chức đào tạo cho 225 giáo viên mầm non với tần suất hai lần một năm.

Cũng thông qua dự án, 1.000 phụ huynh tại chín huyện sẽ được học hỏi thêm về phương thức chăm sóc giáo dục mầm non và 300 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có con học mầm non sẽ có cơ hội tiếp cận với các khoản vay vốn để tăng thu nhập.

Xây dựng trường mầm non là một phần của dự án “Cải thiện giáo dục tại Tây Nguyên” do Tổ chức Đông Tây hội ngộ thực hiện tại Kon Tum trong ba năm từ 2009-2012 với sự tài trợ của USAID./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần