USD mất giá trước phiên điều trần của Chủ tịch FED

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 12/7 (giờ Việt Nam), đồng bạc xanh giảm giá trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen trước Quốc hội Mỹ về tình hình kinh tế quốc gia và triển vọng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Thị trường tiền tệ thế giới trong ngày 12/7 diễn biến theo xu hướng, đồng USD mất giá so với các đồng tiền chủ chốt khác sau scandal email của con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), giảm 0,3% xuống 95,641 điểm.
 Đồng đô la Canada đã tăng giá hơn 6% so với đồng USD kể từ đầu tháng 5. 
Đồng USD giảm 0,2% so với yen Nhật, ở mức 1 USD đổi được 113,675 yen. Tỷ giá USD/JPY trước đó đạt đỉnh 4 tháng, ở mức 114,48 yen, do giới đầu tư tận dụng khoảng cách ngày càng tăng giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, châu Âu với lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật.
Thị trường đã bị chấn động sau khi con trai Tổng thống Donald Trump, Jr công bố một loạt các tin nhắn liên quan đến cuộc họp hồi tháng 6/2016, thảo luận về việc cáo buộc bà Hillary Clinton phạm tội liên quan đến xử lý thông tin như một phần sự ủng hộ của Chính phủ Nga đối với ông Trump.
Theo Boris Schlossberg, chiến lược gia tiền tệ tại công ty quản lý quỹ BK Asset Management, rất khó để đánh giá được tác động lâu dài của các email này, song về cơ bản, chính sách tiền tệ thắt chắt sẽ đẩy đồng USD tăng giá trong dài hạn.
Đồng bạc xanh cũng bị áp lực đi xuống do các nhà đầu tư chờ đợi phiên điều trần của Chủ tịch FED Janet Yellen trước Quốc hội Mỹ về tình hình kinh tế quốc gia và triển vọng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
Theo kế hoạch, bà Yellen sẽ điều trần về tình hình kinh tế trước Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện vào lúc 10h (giờ địa phương) ngày thứ Tư, và phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện lúc 10h (giờ địa phương) ngày thứ Năm.
Trong khi đó, giới đầu tư nhận định nhiều khả năng Ngân hàng trung ương Canada sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào thứ Tư. Đồng đô la Canada đã tăng giá hơn 6% so với đồng bạc xanh kể từ đầu tháng 5.