Ưu tiên chăm sóc đặc biệt các nạn nhân vụ tai nạn đường sắt

Ngọc Hải - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 2/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến thăm, và yêu cầu tập thể y bác sỹ chăm sóc đặc biệt cho các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đường sắt tại quận Hà Đông.

 Có 5 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra chiều 2/10 tại Hà Đông
Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 2/10, tại Km27 + 230, đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm bị thương 5 người. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, các nạn nhân được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Theo báo cáo của lực lượng chức năng, tại thời điểm trên, tàu hoả mang ký hiệu D10H - 025 TC 3602 do anh Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1965) điều khiển, đi theo hướng Cầu Diễn - Văn Điển đã đâm vào xe tải mang BKS: 29C - 593.32 do anh Trần Văn Ban (sinh năm 1981) điều khiển.

Chiếc xe tải 29C - 593.32 đang đi từ khu đất dịch vụ tổ 8, phường Yên Nghĩa theo hướng cổng sau trường Đại học Thành Tây, trên xe chở theo 4 người là: Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1970); Nguyễn Thị Phi (sinh năm 1958); Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1966); và Nguyễn Viết Tình (sinh năm 1984), đều trú tại Hồng Dương (Thanh Oai).

Vụ tai nạn đã làm chị Nguyễn Thị Hoa bị gãy chân trái; chị Nguyễn Thị Hằng gãy tay trái; anh Nguyễn Viết Tình gãy chấn thương nặng vùng chậu và 2 chân; bà Nguyễn Thị Phi đa chấn thương; tài xế Trần Đình Ban cũng bị đa chấn thương.
 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đến từng khoa, thăm từng nạn nhân, trao quà động viên cho các gia đình
Tối 2/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Ngọc Phụng đã đến thăm các nạn nhân.

Tính đến 19 giờ tối 2/10, chỉ còn 1 nạn nhân đang phẫu thuật, 1 người bị thương khá nặng; 3 người còn lại đã bước đầu ổn định sức khoẻ. Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng yêu cầu: “Tập thể y, bác sỹ bệnh viện phải quan tâm chăm sóc đặc biệt, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khoẻ đối với các nạn nhân cho đến khi ổn định, xuất viện”. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cũng đã đến từng khoa, thăm từng nạn nhân, trao quà động viên cho các gia đình.