Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội họp phiên thứ nhất: Đặc biệt lưu ý thẩm định tư cách đại biểu tham gia ứng cử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng nay (22/1), Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tổ chức Phiên họp lần thứ nhất để thống nhất triển khai một số nội dung về công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội: Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP...

Tại Phiên họp, sau khi Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà công bố Quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội gồm 31 đồng chí. Theo quyết định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội thảo luận và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử TP; thông qua Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thông qua phương án thành lập các Tiểu ban thực hiện công tác bầu cử cũng như Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử của TP.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP phát biểu tại Phiên họp
Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP khẳng định, cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như TP Hà Nội. Xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, các thành viên Ủy ban Bầu cử TP phải tập trung triển khai nội dung công việc đảm bảo về thời gian, theo đúng quy định để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Trên cơ sở Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 10/9/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Lãnh đạo cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026”. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của TP gồm 27 thành viên, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội họp phiên thứ nhất: Đặc biệt lưu ý thẩm định tư cách đại biểu tham gia ứng cử - Ảnh 2
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Phiên họp
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trên cơ sở nội dung quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức sáng 21/1 và Chỉ thị 35-CT/TU, đề nghị các sở, ngành là thành viên Ủy ban Bầu cử TP chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để khẩn trương thực hiện. “Trong đó, đặc biệt lưu ý việc quán triệt về kế hoạch tổ chức bầu cử, công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đảng viên, thẩm định tư cách ĐB tham gia ứng cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
Kết luận Phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị của các thành viên Ủy ban Bầu cử, đã kịp thời có đầy đủ tài liệu, dự thảo kế hoạch liên quan công tác bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cư TP Hà Nội yêu cầu ngay sau phiên họp, cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự phiên để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo, trình Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội ban hành theo quy định.