Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng vận động, tiếp nhận hơn 866 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã vận động, tiếp nhận ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tổng giá trị 866.531.000 đồng, trong đó gồm 789.031.000 đồng tiền mặt và 77.500.000 đồng giá trị các nhu yếu phẩm.

Chiều nay (22/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các đơn vị.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội ủng hộ 1 tấn gạo và 3 triệu đồng; Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng ủng hộ 100 triệu đồng.

 Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội ủng hộ 1 tấn gạo và 3 triệu đồng

Bên cạnh 2 đơn vị này, từ đầu mùa dịch Covid-19 đến 15h ngày 22/4, nhiều đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm khác đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng, như: Hộ kinh doanh Bánh khúc Cô Lan (2 tấn gạo và 50 triệu đồng), hộ kinh doanh Bếp Bun (500 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay, 3.000 quả trứng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hai Bà Trưng (15 triệu đồng), chùa Thọ Lão (50 triệu đồng), Tổ đình Khánh Long - chùa Quỳnh Lôi (10 triệu đồng), Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji (100 triệu đồng)… Mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động quận Hai Bà Trưng cũng ủng hộ một ngày lương (tổng cộng 424.851.000 đồng). Ngoài ra, còn có các nguồn vận động bằng tiền mặt khác của một số doanh nghiệp, cá nhân (tổng cộng 36.180.000 đồng).

 Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng ủng hộ 100 triệu đồng

Tính chung đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã vận động, tiếp nhận ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tổng giá trị 866.531.000 đồng, trong đó gồm 789.031.000 đồng tiền mặt và 77.500.000 đồng giá trị các nhu yếu phẩm (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, gạo, mì tôm, trứng gà…).

Tại lễ tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng cũng trao tặng 300 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho các cán bộ, chiến sỹ Công an quận nhằm hỗ trợ, động viên họ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trao 300 chiếc khẩu trang cho cán bộ, chiến sỹ Công an quận 

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Ngọc Anh bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm đóng góp của các đơn vị nhằm chung tay sớm đẩy lùi dịch Covid-19, đồng thời khẳng định: Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng sẽ khẩn trương chuyển những món quà vừa tiếp nhận được tới đúng đối tượng đang cần, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và càng khó khăn hơn trong mùa dịch Covid-19 này. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần