Va chạm giữa 2 tàu trên biển, 1 người chết, 1 người mất tích

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi đang câu mực, tàu của ông Thà bất ngờ bị một tàu cá không rõ biển kiểm soát va chạm. Sau khi xảy ra vụ việc, phương tiện gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

 Hình ảnh minh họa.
Sáng 10/7, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm người mất tích và điều tra, làm rõ vụ va chạm trên biển khiến 1 ngư dân tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ ngày 10/7, ngư dân Nguyễn Văn Thà (SN 1970, trú xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đang cùng 2 thành viên gia đình dùng ghe câu mực ở vùng biển cách mũi Chân Mây Đông khoảng 1 hải lý.
Trong khi đang câu mực, tàu của ông Thà bất ngờ bị một tàu cá không rõ biển kiểm soát va chạm. Sau vụ việc này xảy ra, phương tiện gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Vụ va chạm bất ngờ làm phương tiện của ông Thà bị chìm xuống biển, vợ ông là bà Nguyễn Thị Đào (SN 1972) tử vong; cháu Nguyễn Văn Thình (SN 2012) rơi xuống biển, sau đó mất tích.
Hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã huy động tàu cá của ngư dân neo đậu tại bờ nỗ lực tìm kiếm người mất tích; đồng thời phối hợp với công an, chính quyền địa phương để điều tra làm rõ vụ việc.