VAMC muốn tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với số vốn tăng gấp 5 lần so với hiện tại sẽ giúp VAMC có đủ năng lực xử lý nợ xấu trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Đây là một trong những đề xuất được Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đưa ra với các ban, ngành có liên quan nhằm nâng cao năng lực xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Công ty này muốn tăng vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng hiện nay lên 10.000 tỉ đồng vào năm 2020.
Với việc tăng số vốn điều lệ lên gấp 5 lần, VAMC sẽ có nguồn vốn bổ sung để thực hiện hoạt động mua nợ theo giá thị trường, điều mà Công ty chưa thực hiện được ở thời điểm này. Bên cạnh đó là tạo lập thị trường mua bán nợ và xây dựng quỹ dự phòng rủi ro.
 
Mặt khác, VAMC muốn phát hành trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ ra thị trường với trị giá khoảng 45.000 tỉ đồng để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xúc tiến việc vay vốn của các tổ chức trong nước và quốc tế cho hoạt động xử lý nợ của chính phủ bắt đầu từ năm 2018. Nguồn vốn này dự kiến cũng sẽ dùng cho việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh nợ của Công ty.
VAMC cũng cho biết thêm, Công ty này vẫn tiếp tục mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng yếu kém đang trong quá trình tái cơ cấu theo chỉ đạo của cơ quan quản lý. Dự kiến đến năm 2020, VAMC sẽ mua vào tổng nợ bằng trái phiếu đặc biệt giá trị khoảng 150.000 tỉ đồng dư nợ gốc. Bên cạnh đó Công ty cũng sẽ tiến hành đẩy mạnh việc mua nợ xấu theo giá trị thị trường đối với các khoản nợ đang được tổ chức tín dụng hạch toán nội bảng, ngoại bảng và các khoản nợ VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.
Dự kiến đến năm 2020, VAMC thực hiện mua nợ theo giá trị thị trường với giá mua nợ khoảng từ 10.000 tỉ đồng đến 50.000 tỉ đồng tùy theo tiến độ được cấp vốn điều lệ.