Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vẫn còn trường hợp ngư dân cố tình quay lại lồng bè khi bão số 6 đổ bộ

Kinhtedothi - Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông tin như trên tại cuộc họp đánh giá diễn biến và tình hình thiệt hại ban đầu do bão số 6 diễn ra ngày 11/11.
Theo Đại tá Trần Văn Đình – đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tối 10/11, tức thời điểm trước khi bão số 6 đổ bộ chỉ ít giờ đồng hồ, biên phòng tuyến biển tỉnh Khánh Hoà đã phát hiện 2 trường hợp với 7 ngư dân tỉnh Khánh Hoà tự ý trốn ra biển để… bảo vệ lồng bè. 
Theo Đại tá Trần Văn Đình, cả hai trường hợp này đều đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn từ chiều cùng ngày. Tuy nhiên đến tối, đã tự ý quay trở lại ở trên lồng bè. Trong 2 trường hợp, có 1 trường hợp 2 người có biểu hiện uống rượu say. Ngay sau khi phát hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà đã điều tàu ra, đưa 7 ngư dân quay trở lại bờ an toàn.  
 Đại diện Bộ Công an phát biểu ý kiến tại cuộc họp 
Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thực tế, tình trạng ngư dân tự ý quay trở lại lồng bè trong thời gian bão đổ bộ không mới. Đơn vị là lực lượng tham gia với chính quyền địa phương. Trong quá trình đó, có phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền vận động là chủ yếu, cùng với ý thức tự giác của ngư dân. 
Trong thời điểm tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện, đơn vị sẵn sàng cưỡng chế để đưa vào bờ. Tuy nhiên, kiến nghị các đơn vị cần phối hợp, quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính hơn, vì từ trước đến nay, vẫn chưa có trường hợp nào bị xử phạt. 
Thượng tá Nguyễn Văn Khiêm – đại diện Bộ Công an cho biết, việc ngư dân quay lại lồng bè trong thời gian bão diễn ra xảy ra thường xuyên, liên tục. Do đó, cần nghiên cứu xử phạt hành chính. “Các đơn vị cứ nói là trong quá trình ứng phó với thiên tai thì phải tập trung, không xử phạt được, nhưng tôi kiến nghị là khi hoàn thành công tác ứng phó thì xử phạt. Như vậy mới nâng cao ý thức được của ngư dân...” – Thượng tá Khiêm đề nghị.
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, tình trạng ngư dân quay trở lại lồng bè trên biển không mới. Tuy nhiên, việc kiểm soát tình trạng này vẫn còn nhiều nan giải. “Việc xử lý các trường hợp ngư dân cố tình vi phạm cần có sự tham gia của nhiều đơn vị, trước hết là Tổng cục Thuỷ sản, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP. Quy định xử phạt đã có, mấu chốt là việc thực hiện…” – ông Quang cho biết. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ