Vận dụng hiệu quả các Quy tắc ứng xử vào thực tiễn

Tin, ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/8, UBND huyện Đan Phượng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng huyện Đan Phượng năm 2018”.

 

Màn chào hỏi ấn tượng của đội thi xã Tân Hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, thời gian qua, huyện tích cực tuyên truyền phổ biến sâu rộng bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) tới toàn thể các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Hoàn thành lắp đặt hơn 300 bảng tuyên truyền QTƯX nơi công cộng tại công viên, vườn hoa, điểm vui chơi công cộng, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, cụm dân cư, tổ dân phố, các điểm di tích lịch sử văn hóa... In ấn, phát hành 44.000 tờ rơi tuyên truyền QTƯX nơi công cộng đến từng hộ gia đình; tổ chức thành công hội thi “Trưởng thôn thân thiện” cho các Trưởng thôn, Cụm trưởng cụm dân cư trên địa bàn huyện và tham gia hội thi do TP tổ chức đạt giải Nhì. Trong đó, đẩy mạnh tổ chức hội thi truyên truyền QTƯX nơi công cộng tại các xã, thị trấn. Chỉ trong thời gian 10 ngày từ 20/7 đến 29/7 các xã, thị trấn đã hoàn thành tốt việc tổ chức hội thi tại cơ sở. Các tiểu phẩm tuyên truyền có trọng tâm, nhiều chủ đề đa dạng, phong phú.
Hội thi cấp huyện lần này với tinh thần “Sôi động, nghiêm túc, sáng tạo, hữu ích, hiệu quả”, các thí sinh đại diện cho 16 đội thi của 16 xã, thị trấn đã tập trung vào các chủ đề tuyên truyền thực hiện QTƯX nơi công cộng. Trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; kiến thức; tiểu phẩm, BTC Hội thi đã trao giải Nhất cho đội thi xã Liên Hồng; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải Khuyến khích và 2 giải Chuyên đề.
 Phần thi kiến thức dành cho các đội.

Để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân, hộ gia đình trên địa bàn dân cư thực hiện tốt bộ QTƯX nơi công cộng, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo tổ chức Tọa đàm về thực hiện có hiệu quả QTƯX nơi công cộng trên địa bàn huyện tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố.
Hội thi là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, bổ ích nhằm truyên truyền sâu rộng, từng bước xây dựng và hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn. Đây là dịp để các đội thi giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, nắm rõ hơn các nội dung bộ QTƯX, từ đó, trau dồi các kỹ năng tuyên truyền, vận động, giải quyết các tình huống, mâu thuẫn phát sinh để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó, mỗi cá nhân sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực tiếp tục lan tỏa sâu rộng bộ QTƯX nơi công cộng trong Nhân dân, góp phần xây dựng huyện Đan Phượng văn minh, hiện đại.
Một số hình ảnh tại hội thi "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng huyện Đan Phượng năm 2018”:
 Tiểu phẩm "Chúng tôi đã hiểu" của đội thi xã Liên Hồng.

 
 Tiểu phẩm ấn tượng của đội thi xã Liên Trung.

 
 
 
 Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao giải Nhất cho đội thi xã Liên Hồng.