Văn nghệ sĩ cùng Tỉnh đoàn Bình Phước tặng áo dài cho người miền Trung sau lũ

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng giá trị hàng nghìn phần quà và 447 bộ áo dài do văn nghệ sĩ ở TP Hồ Chí Minh cùng Tỉnh đoàn Bình Phước tặng người dân miền Trung sau lũ hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 5/12, anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước cho biết vừa phối hợp với các văn nghệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh là MC - Ca sĩ Quỳnh Hoa (Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên), ca sĩ Quốc Đại, nhà văn Trần Trà My và nhà thiết kế Việt Hùng đã tặng hàng nghìn phần quà cho người dân và gần 450 bộ áo dài cho các cô giáo miền Trung.
 Ca sĩ Quỳnh Hoa (thứ 5 từ trái sang) cùng đoàn công tác tặng áo dài cho nữ giáo viên và nữ công chức huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Tại thôn Trung Tiến, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), đoàn công tác tặng 280 phần qùa (chăn ấm, quần áo mới) cho người dân khó khăn, 60 bộ áo dài cho nữ giáo viên, 12 bộ áo dài cho nữ công chức xã và 30 suất tiền mặt (500.000 đồng/suất) cho người nghèo. Cũng tại Quảng Bình, đoàn tặng hơn 500 suất quà (chăn ấm, quần áo mới) cùng 30 suất tiền mặt cho người dân khó khăn và 155 bộ áo dài cho nữ giáo viên của huyện, 20 bộ áo dài cho nữ công chức xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Ngoài ra, đoàn từ thiện cũng tặng 350 phần quà và tiền mặt với tổng trị giá 98 triệu đồng cho Trường TH Phú Thủy ở huyện này.
 Chị Đăng Đào Thị Quế, Bí thư Huyện đoàn Bù Đăng (bìa trái) cùng anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (giữa) tặng tiền và quà cho người dân miền Trung sau .
Còn tại tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác tặng 300 phần quà, tiền mặt với tổng giá trị 88 triệu đồng cho Trường TH - THCS Hải Tân (huyện Hải Lăng). Số qùa này do Huyện đoàn Phú Riềng (Bình Phước) vận động. Dịp này, Đoàn TNCS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước trao 5 phần quà (2 triệu đồng/phần), 10 xe đạp, 5.000 quyển vở và chế phẩm Trichoderma phục hồi cây hồ tiêu (quy mô 56ha) cho các hộ dân khó khăn và học sinh huyện Triệu Phong. Ngoài ra, nghệ nhân Cao Minh Hiền cũng tặng hàng trăm chăn ấm, áo dài, tiền mặt và 203 suất quần áo mới (150 nghìn đồng/suất). Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đoàn công tác tặng 200 bộ áo dài cho nữ giáo viên thuộc 3 xã Phong Bình, Phong Sơn, Phong Hòa của huyện Phong Điền.
 Người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) hồ hởi nhận quà của đoàn công tác.
Theo anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, tổng giá trị số quà tặng người dân, học sinh và nữ giáo viên, công chức tại các địa phương nêu trên là hơn 1 tỷ đồng. Nhà thiết kế Việt Hùng, chia sẻ: “Tôi rất vui khi trao tặng áo dài cho các cô giáo vùng lũ với mong muốn vừa lan tỏa nét đẹp áo dài Việt Nam, vừa mang đến cho các cô một chút ấm áp trong mùa đông. Đồng thời động viên người dân miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống, đón năm mới với nhiều an vui. Tới đây, tôi sẽ cùng Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức thêm nhiều hoạt động thiện nguyện ở nhiều địa phương khác”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần