Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP chia sẻ khó khăn với đồng bào Nam Trung Bộ

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/11 tại trụ sở HĐND TP Hà Nội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12.

Ông Trần Hợp Dũng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh văn phòng HĐND TP cho biết: Thời gian qua, cơn bão số 12 đã gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên làm hàng chục người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái; gần 1.300 tàu đánh cá bị chìm, hư hỏng…
 Phó Bí thư Thành ủy-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ

Hiện tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngậ lụt sâu, diện rộng ở trũng thấp tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quang Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum… vẫn tiếp diễn, tiếp tục uy hiếp đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Với truyền thống của cơ quan 2 văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, Công đoàn cơ quan 2 văn phòng tổ chức quyên góp ủng hộ Nhân dân vùng thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.
“Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn 2 cơ quan, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động của 2 cơ quan giang tay chia sẻ để làm vơi bớt những đau thương, mất mát và những khó khăn chồng chất của người dân tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, với mức quyên góp của mỗi người tối thiểu 1 ngày lương”, ông Dũng nói.
Sau phần phát biểu của ông Trần Hợp Dũng, tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy-Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cùng hơn 70 cán bộ, nhân viên, người lao động của 2 cơ quan văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP đã lần lượt lên ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương.