Hà Nội: Vẫn xuất hiện trông xe “chặt chém” tại một số di tích

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tình trạng trông xe trái phép, “chặt chém” vẫn xuất hiện ở một số nơi, đặc biệt là các điểm di tích, đền chùa nổi tiếng của Hà Nội.

Trông xe ô tô tự phát dưới lòng đường Thanh Niên, đoạn trước cửa chùa Trấn Quốc gây cản trở giao thông nghiêm trọng.
Thời gian qua, tình trạng trông giữ xe tự phát tràn lan, thu giá tùy tiện, gây cản trở giao thông, mất trật tự và văn minh đô thị vào các dịp lễ, Tết trên địa bàn Hà Nội đã được hạn chế đáng kể. Nhiều nơi, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị, xã hội địa phương còn chủ động tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí cho khách thập phương. 
Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng các điểm trông giữ tự phát mọc trên vỉa hè, dưới lòng đường, thu giá gấp nhiều lần quy định, đặc biệt là tại các điểm di tích tâm linh vào dịp Tết.

Ngày 19/2 (mùng 4 Tết), vào vai khách thập phương, phóng viên đã đến khu vực đường Thanh Niên (quận Ba Đình), nơi có chùa Trấn Quốc, đền Thủy Trung Tiên và chùa Quán Thánh. Tại đây phóng viên được mời chào vào gửi xe tại một điểm trông giữ đã nuốt trọn vỉa hè ven bờ hồ Trúc Bạch, đoạn gần đền Thủy Trung Tiên với giá 10.000 đồng/xe máy.

Dọc 2 bên đường, từ đoạn hồ Trúc Bạch đến dốc đường Thanh Niên, ô tô xếp hàng dài, đỗ cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường, bất chấp lưu lượng giao thông cao, cả tuyến đường lâm vào ùn ứ từ sáng đến chiều tối.

Anh Phạm Anh Quang (Hà Đông) cho biết đã gửi xe ô tô ngay trên lòng đường Thanh Niên để vào lễ chùa Trấn Quốc. “Người trông bảo cứ đỗ thoải mái không sợ ai phạt. Giá vé 80.000 đồng/lượt”, anh Quang nói.
Vé xe máy của một điểm trông giữ tự phát có giá 10.000 đồng/lượt và sai ngày.
Điểm trông xe tự phát trên vỉa hè đường Thanh Niên, ven bờ hồ Trúc Bạch thu giá gấp đôi quy định

Tương tự, tại một số điểm tham quan, di tích khác như ven bờ Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu… nhiều đoạn vỉa hè cũng bị trưng dụng làm nơi đỗ gửi xe, giá cả thì “bát nháo”, chẳng theo một quy định nào.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trông xe trái phép tràn lan, thu quá giá quy định là do quá thiếu các điểm đỗ, gửi phương tiện xung quanh các điểm di tích, tham quan. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng một số nơi cũng chưa thực sự hiệu quả; thậm chí là còn có tình trạng “mắt nhắm mắt mở” để vi phạm tái diễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần