Vất vả đánh bại SLNA, Hà Nội FC vô địch V-League sớm 2 vòng đấu

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhteodthi - Với bàn thắng duy nhất của trung vệ Nguyễn Thành Chung, Hà Nội FC đã đánh bại SLNA với tỉ số 1-0 qua đó chính thức lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu.

Vòng 24 V-League 2019 diễn ra với trận đấu sớm giữa SLNA và Hà Nội FC trên sân Vinh. Đây là trận đấu quan trọng đối với Hà Nội FC nếu giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà họ sẽ lên ngôi vô địch sớm 2 vòng đấu, đây cũng là cơ hội để đội bóng Thủ đô có thể dàn trải lực lượng cũng như tính toán cho các trận đấu tiếp theo tại V-League, Cup Quốc gia và AFC Cup.

 SLNA và Hà Nội FC tạo ra một thế trận chậm ở hiệp 1 của trận đấu. Ảnh: Như Đạt

Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chơi chậm dãi, còn SLNA lại cho thấy sự chủ động khi chơi trên sân nhà, ngay ở phút thứ 9 của trận đấu, đội chủ nhà đã có cơ hội khi Khắc Ngọc tung cú đá phạt táo bạo từ bên cánh trái nhưng thủ môn Văn Công đã chơi cảnh giác và hóa giải được tình huống. Trong khi đó, Hà Nội FC cũng đã biết tạo ra cơ hội cho mình khi Quang Hải đá phạt khó chịu, Kebe ập vào áp sát khung thành nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bắt gọn bóng ở phút thứ 14.

Khi mà chưa thể tìm được bàn thắng mở tỉ số để tạo ra lợi thế và vô địch sớm thì Hà Nội FC đã phải nhận bất lợi khi Văn Nam bất ngờ dính chấn thương dù không va chạm với ai và phải rời sân nhường chỗ cho Viết Trường. Bị mất người bất đắc dĩ, Hà Nội FC chủ động chơi chậm những SLNA cũng cho thấy sự khó chịu và gây áp lực lên khung thành của thủ môn Văn Công trong một tình huống tấn công, i Olaha treo bóng vào vòng cấm để Xuân Mạnh đánh đầu làm tường nhưng Vinicius lại ập vào dứt điểm hụt. Ở những phút cuối cùng hiệp 1, SLNA cũng gặp bất lợi khi Đình Đồng dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Văn Bình.

 Thàn Chung là cầu thủ mở tỉ số của trận đấu. Ảnh: Như Đạt

Bước vào hiệp 2, thế trận không quá khác biệt so với hiệp 1, nhưng Hà Nội FC tận dụng tốt cơ hội hơn so với đối thủ. Phút thứ 53, trong tình huống lên tham gia tấn công, Thành Chung đã có pha bay người đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt của Omar để hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh mở tỉ số trận đấu. Có được bàn thắng HLV Chu Đình Nghiêm chủ động cho các học trò chơi chậm, cùng với đó là rút những trụ cột như Văn Quyết và Quang Hải ra nghỉ ngơi thay vào đó là Thành Lương và Minh Dĩ.

Trước việc đối thủ chơi phòng ngự và rút các trụ cột ra khỏi sân, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã chủ đồn cho các học trò chơi tấn công, nhưng các cầu thủ SLNA đều tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung của Hà Nội FC là Duy Mạnh và Thành Chung. Ở những phút cuối cùng, SLNA có tình huống đá phạt trúng cột dọc của Khắc Ngọc. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Hà Nội FC. Với chiến thắng này, Hà Nội FC chính thức vô địch sớm 2 vòng đấu. Đây cũng là chiếc vô địch V-League thứ 5 trong lịch sử của Hà Nội FC.

Đội hình xuất phát của SLNA và Hà Nội FC:

SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Memovic Damir, Văn Khánh, Đình Hoàng, Ngọc Toàn, Xuân Thắng, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh, Olaha, Vinicius

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Nam, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Thái Quý, Quang Hải, Moses, Ibou Kebe, Văn Quyết, Pape Omar

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần