VATM lập kỷ lục trong hoạt động điều hành bay

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, với lưu lượng hoạt động bay tăng cao đột biến, riêng trong ngày 13/2, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) điều hành an toàn 2.264 lần/chuyến. Đây là kỷ lục về hoạt động bay trong một ngày.

Kinhtedothi - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân vừa qua, với lưu lượng hoạt động bay tăng cao đột biến, riêng trong ngày 13/2, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) điều hành an toàn 2.264 lần/chuyến. Đây là kỷ lục về hoạt động bay trong một ngày.

 
VATM lập kỷ lục trong hoạt động điều hành bay - Ảnh 1
Tổng sản lượng điều hành bay từ ngày 6/2/2016 đến hết ngày 14/2/2016 (từ ngày 28 đến hết ngày mùng 7 Tết) là: 19.651 lần/chuyến có 4 chuyến chuyên cơ, tăng gần 18% so với thực hiện của Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; trong đó có 9.648 lần/chuyến bay cất hạ cánh các sân bay của Việt Nam, tập trung chủ yếu tại các sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cam Ranh, Đà Nẵng…

Theo số liệu thống kê của Công ty Quản lý bay miền Nam, chỉ tính riêng ngày mùng 6 tháng Tết Bính Thân (ngày 13/2), Kiểm soát viên không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất đã điều hành 712 lần/chuyến cất hạ cánh an toàn. Chủ tịch Hội đồng thành viên Đinh Việt Thắng cho biết số liệu thống kê về hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất trong ngày này là kỷ lục trong hoạt động điều hành bay của VATM từ trước đến nay.

Trung bình trong một ngày, Tổng công ty điều hành khoảng 1.700 lần/chuyến, nhưng trong dịp Tết Bính Thân này, đặc biệt nhất trong ngày 13/2/2016 (tức mùng 6 Tết), Tổng công ty đã điều hành an toàn 2.264 lần/chuyến, trong đó có 1.144 chuyến bay quá cảnh, 661 chuyến bay qua FIR Hà Nội, 483 chuyến bay qua FIR Hồ Chí Minh và 1.120 chuyến bay đi/đến.

Có được kết quả này là nhờ sự triển khai nghiêm túc, sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng công ty tới các cơ quan, đơn vị sẵn sàng chủ động, bố trí sắp xếp nhân sự, xây dựng các phương án ứng phó kịp thời. Trong suốt thời gian nghỉ Tết, Lãnh đạo Tổng công ty đã thường xuyên đi kiểm tra, nắm bắt tình hình, động viên kịp thời các cán bộ, nhân viên, KSVKL về vật chất và tinh thần, những người đã sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân, lao động quên mình trong những ngày Tết để những chuyến bay trong vùng trời của Việt Nam luôn được điều hành tuyệt đối an toàn.