Venezuela phát hành tiền ảo có giá bằng 1 thùng dầu

Lan Hương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ phát hành 100 triệu tiền ảo Petro trong những ngày tới.

Tổng thống Nicolas Maduro tháng trước đã thông báo việc phát hành đồng tiền ảo Petro được hậu thuẫn bởi các nguồn dự trữ dầu mỏ, khí tự nhiên, vàng và kim cương của Venezuela. Đây được coi là một cách vượt qua khó khăn của các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt nhằm ngăn chặn Venezuela tiếp cận các ngân hàng quốc tế.
 
Theo Tổng thống Nicolas Maduro, mỗi đơn vị tiền ảo sẽ được định giá theo giá trị một thùng dầu của Venezuela hiện đang ở mức 59,07 USD. Nếu tính theo mức này thì tổng số tiền ảo được phát hành sẽ trị giá khoảng 5,9 tỷ USD.
Tuy nhiên, khả năng các nhà đầu tư muốn mua đồng Petro là không cao do Venezuela đang trải qua khủng hoảng kinh tế sâu rộng và độ tin cậy đối của chính phủ cách tả là không cao.

Loại tiền ảo có tên là “Petro” này sẽ giúp Venezuela “thúc đẩy các vấn đề làm chủ tiền tệ, thực hiện các giao dịch tài chính và chống lại các lệnh phong tỏa tài chính”, theo Tổng thống Maduro.

Venezuela đang trải qua cơn khủng hoàng toàn diện về kinh tế. Quốc gia này rơi vào cảnh nợ nần trong bối cảnh giá dầu lao dốc trong khi ngành xuất khẩu của Venezuela lại phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ.

Đồng nội tệ Bolivar của Venezuela đang rơi tự do trong vài tuần qua sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến nước này càng thêm khó khăn để giải quyết các khoản nợ chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần