Venezuela lập giải thưởng hòa bình, trao cho Tổng thống Nga

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải thưởng mang tên của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa tuyên bố lập giải Hòa bình nhằm tôn vinh cố lãnh đạo Hugo Chavez, và cho biết sẽ trao giải này cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuyên bố đưa ra cùng ngày giải Nobel Hòa bình được trao cho ông Juan Manuel Santos – Tổng thống của quốc gia láng giềng Colombia nhờ nỗ lực trong đàm phán thỏa thuận hòa bình với lực lượng nổi dậy Marxist FARC.
 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
“Chúng tôi quyết định lập nên giải Hugo Chavez vì hòa bình và chủ quyền”, Tổng thống Maduro cho biết trên kinh truyền hình quốc gia khi giới thiệu một bức tượng ông Chavez do họa sỹ Nga thiết kế.
“Tôi nghĩ Tổng thống Vladimir Putin xứng đáng với giải thưởng Hugo Chavez này”, ông nói, và miêu tả ông Putin là “người đấu tranh vì hòa bình”.
Trong 14 năm Tổng thống Chavez cầm quyền đã thách thức những ảnh hưởng của Washington trong khu vực, đồng thời xây dựng quan hệ đồng minh với các đối trọng như Nga và Trung Quốc. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần