Vi phạm đất đai tại xã Vĩnh Quỳnh gây ra nhiều hệ lụy

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyến đường 70 kết nối quận Hà Đông đi ra QL 1A dài 9km chạy qua 9 xã, phường, thị trấn của quận Hà Đông và huyện Thanh Trì. Thời gian gần đây, do UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng san lấp đất nông nghiệp cạnh tuyến đường này…

 Một trong những trường hợp ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp làm bãi xe dưới đường dây điện cao thế ven đường 70, xã Vĩnh Quỳnh
Hàng loạt những vi phạm chiếm dụng hành lang giao thông, làm mái che, mái vảy, tập kết hàng hóa, chợ cóc tự phát họp trước đây đã được các đơn vị ra quân tháo dỡ, xử lý, xóa bỏ. Không chỉ có vậy, lực lượng chức năng còn được bố trí tăng cường ứng trực, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã tư giao cắt với đường 70 cũng đã góp phần đẩy lùi vấn nạn ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường tại cung đường này. 
Tuy nhiên, do UBND xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì buông lỏng quản lý nên đã xuất hiện hàng loạt trường hợp ngang nhiên dựng lều lán bằng khung sắt, mái tôn hoặc đặt cả conteiner làm chỗ ở rồi san lấp đất nông nghiệp ven đường 70 làm bãi tập kết hàng hóa, rửa, sửa chữa xe ô tô siêu trường, siêu trọng ngay dưới hệ thống mạng lưới cột và đường dây điện cao thế.
Đáng chú ý, những ngày gần đây trường hợp ông Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn Thắng còn tiếp tục tập kết phế thải xây dựng, cát về san lấp thêm hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp thuê thầu của các hộ dân thôn Quỳnh Đô để mở rộng bãi tập kết, trông giữ xe ô tô.
Việc mở rộng bãi xe tự phát của ông Thắng và ông Đông cùng hàng loạt điểm rửa, sửa xe ô tô ở đây đã “đóng góp” cho sự ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường cho cung đường này. Theo quan sát của phóng viên, hiện nay ở phía sau 2 điểm bến bãi trông giữ xe tự phát của ông Thắng và ông Đông có rất nhiều đống đất, cát, phế thải xây dựng vừa được tập kết về để san lấp mở rộng thêm hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp. Và, mỗi khi xe ô tô vào bãi gửi qua đêm hoặc rửa, sửa chữa, thì khi rời bến bãi vào đúng giờ cao điểm hoặc giờ tàu hỏa chạy qua địa bàn sẽ tạo ra khung cảnh ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài hàng cây số gây bức xúc cho người đi đường.
Sau nhiều lần liên hệ, trao đổi với lãnh đạo UBND xã Vĩnh Quỳnh để làm rõ vi phạm về đất đai thời gian qua tại đây thì phóng viên được biết chính quyền địa phương vừa mới phát hiện vi phạm và đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản.
Qua đó, xác định đã có gần 1.000m2 đất nông nghiệp được ông Thắng và ông Đông tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, san lấp mặt bằng làm bãi đỗ xe. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý vi phạm của chính quyền địa phương nơi đây đối với ông Thắng và ông Đông vẫn còn lúng túng khiến công luận nghi ngờ phải chăng có khuất tất(?).
Một số hình ảnh vi phạm đất đai, chiếm dụng hành lang an toàn giao thông tại đường 70, xã Vĩnh Quỳnh đang gây bức xúc công luận.
 
 
 
 
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần