Vi phạm dừng chờ đèn đỏ tại nút giao Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngày, tại nút giao phố Ngọc Lâm – Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông thường xuyên dừng chờ đèn đỏ không đúng quy định, gây mất trật tự ATGT.

Theo quy định, các phương tiện đi theo hướng từ phố Ngọc Lâm rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cừ khi đến đầu nút giao phải dừng trước vạch ngang báo hiệu giới hạn dừng xe khi đèn đỏ. Tuy nhiên, theo quan sát, vào bất kể khung giờ nào trong ngày, các phương tiện qua đây từ xe máy, ô tô, xe khách… đều ngang nhiên dừng chờ đèn đỏ quá vạch sơn, đỗ xe hết trên phần vạch chỉ dẫn làn đường dành cho người đi bộ. Thậm chí, các phương tiện này còn đỗ tràn sang cả làn đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Chương Dương, gây cản trở dòng phương tiện trên tuyến đường. Theo người dân khu vực, sở dĩ tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra thường xuyên tại đây là do lực lượng chức năng ít khi cắm chốt để xử lý vi phạm. Vì vậy, đề nghị Phòng CSGT tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ tại nút giao thông trọng điểm này, hướng dẫn chủ các phương tiện tham gia giao thông đúng luật, đảm bảo trật tự ATGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần