Vi phạm trật tự đô thị bủa vây hồ Ba Mẫu

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng quán, xe ô tô đua nhau chiếm dụng vỉa hè quanh hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa, Hà Nội) đẩy người đi bộ xuống lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông…

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân xung quanh hồ Ba Mẫu về vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định.
Xe ô tô đậu trên vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Theo phản ánh của người dân, trong khi cả TP đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm đòi lại vỉa hè cho người đi bộ thì xung quanh hồ Ba Mẫu, những vi phạm đó vẫn ngang nhiên tồn tại.
Cụ thể, không chỉ chiếm dụng vỉa hè làm nơi bày bàn ghế, hàng hóa, nhiều trường hợp còn thản nhiên biến vỉa hè và một phần thảm cỏ làm nơi dừng đỗ phương tiện gây mất mỹ quan, trật tự đô thị… đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Hàng quán chiếm dụng lòng đường, vỉa hè.
Điều đáng nói, theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu, người dân cũng đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận tại khu vực xung quanh hồ Ba Mẫu:
Bãi tập kết vật liệu xây dựng ngay ở ngã ba đường.
Hàng loạt xe ô tô đua nhau chiếm dụng vỉa hè.
Không khó để bắt gặp những hình ảnh xe ô tô chiếm dụng vỉa hè xung quanh hồ Ba Mẫu.
Một cửa hàng biến vỉa hè thành nơi kinh doanh.
Các quán ăn đua nhau chiếm dụng vỉa hè.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần