Việt Nam, Algeria có nhiều tiềm năng hợp tác cùng phát triển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Phát triển công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Algeria, Chủ tịch Phân ban Algeria trong Ủy ban liên Chính phủ Algeria-Việt Nam, ông Amara Benyounes đang có chuyến công tác tại nước ta.

Hoan nghênh Bộ trưởng Amara Benyounes sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Algeria; nhấn mạnh hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Việt Nam mong muốn tăng cường và thúc đẩy sâu rộng hơn nữa hợp tác với Algeria trên các lĩnh vực vì lợi ích và sự phát triển chung của cả hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Phát triển công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Algeria, ông Amara Benyounes. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Phát triển công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Algeria, ông Amara Benyounes. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam và Algeria có nhiều nét tương đồng, có nhiều tiềm năng và lợi thế có thể bổ trợ cho nhau để cùng hợp tác và phát triển. Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, qua đó thảo luận, thống nhất chương trình hợp tác cụ thể; hai bên thúc đẩy hợp tác đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt con số cao hơn vào thời gian tới (hiện kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước mới chỉ đạt gần 130 triệu USD), đồng thời thúc đẩy hợp tác về năng lượng, lao động;...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hai bên phối hợp lập trường, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; đồng thời đề nghị Ủy ban liên Chính phủ hai nước phát huy hơn nữa vai trò trong việc thúc đẩy hoạt động hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả chính trong kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Algeria, Bộ trưởng Amara Benyounes khẳng định chủ trương nhất quán của Algeria là mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đưa hợp tác kinh tế xứng tầm với quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Amara Benyounes nhấn mạnh Algeria sẽ luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Algeria cũng như thúc đẩy hoạt động giao thương giữa hai nước.

Bộ trưởng Amara Benyounes mong muốn được Việt Nam trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội với Algeria, đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần