Việt Nam chia buồn vụ máy bay Indonesia mất tích

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia.

Được tin ngày 9/1/2021, máy bay mang số hiệu SJ182 của hãng hàng không Sriwijaya Air, Indonesia gặp nạn tại vùng biển ngoài khơi thủ đô Jakarta, ngày 10/1/2021, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.
 Chiếc máy bay này cất cánh lần đầu vào tháng 5/1994, đến nay đã hoạt động được 26 năm.
Ngày 9/1, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết, một chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air đã mất liên lạc sau khi cất cánh từ Thủ đô Jakarta để tới Pontianak, phía Tây tỉnh Kalimantan. Chuyến bay số hiệu SJ182 của hãng Sriwijaya với hơn 50 hành khách và phi hành đoàn đã mất tín hiệu với đài không lưu chỉ bốn phút sau khi cất cánh.
Cho đến sáng nay, mảnh vỡ và thi thể các hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số đã được tìm thấy. Theo các nhà chức trách, có 62 hành khách và phi hành đoàn, trong đó, có 10 trẻ em, tất cả đều là người Indonesia, trên máy bay gặp nạn.