Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam chính thức thanh toán bệnh mắt hột

Kinhtedothi - Chiều 14/4, Bộ Y tế công bố thanh toán bệnh mắt hột tại Việt Nam sau hơn 7 thập kỷ bền bỉ, nỗ lực khám, chữa bệnh mắt hột, đẩy lùi căn bệnh truyền nhiễm một thời gây nguy hiểm này ra khỏi cộng đồng. Việt Nam nằm trong 21 quốc gia thành công trong việc thanh toán bệnh mắt hột.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến năm 2023, số người có nguy cơ mắc bệnh mắt hột trên toàn cầu đã giảm 7%, từ 125 triệu người vào năm 2022 xuống còn khoảng 115,7 triệu người.

Phần lớn trong số đó vẫn đang sinh sống tại các khu vực có tỷ lệ bệnh mắt hột hoạt tính từ 5% trở lên, chủ yếu là những địa bàn có điều kiện vệ sinh môi trường và tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ công bố.

“Cho tới nay, đã có 21 quốc gia trên thế giới được WHO chính thức công nhận thanh toán bệnh mắt hột như một vấn đề y tế công cộng. Chúng ta tự hào khi Việt Nam đã vinh dự trở thành một trong những quốc gia đạt được thành quả quan trọng này” - GS.TS Trần Văn Thuấn bày tỏ.

TS Angela Pratt trao quyết định của WHO công nhận Việt Nam thanh toán bệnh mắt hột.

Ghi nhận và biểu dương sự đóng góp quan trọng của BV Mắt T.Ư và toàn ngành mắt Việt Nam – những người đã và đang cống hiến không mệt mỏi trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, thanh toán bệnh mắt hột không có nghĩa là chủ quan hay lơ là.

Giám đốc BV Mắt T.Ư Phạm Ngọc Đông cho hay, với những nỗ lực không ngơi nghỉ của các thầy thuốc nhãn khoa, của ngành y tế, sự hỗ trợ mọi mặt của các tổ chức quốc tế, đến nay, mắt hột đã không còn là vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Với các căn cứ khoa học, Việt Nam đã chính thức được WHO công nhận đã thanh toán được bệnh mắt hột trên phạm vi cả nước. BV Mắt T.Ư cam kết sẽ quyết tâm duy trì, giữ vững thành quả để Việt Nam đang và sẽ mãi là quốc gia đã thanh toán được bệnh mắt hột.

Theo các tiêu chí đánh giá của quốc tế, tại phiên họp thứ 75 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO đã chính thức công nhận và vinh danh Việt Nam về thành tích thanh toán thành công bệnh mắt hột. Đây là một dấu mốc quan trọng của Việt Nam nói chung, ngành y tế nói riêng sau hơn 7 thập kỷ phấn đấu và quyết tâm phòng chống bệnh mắt hột.

Gần 3,5 triệu người có thể tử vong do nhiễm khuẩn

Gần 3,5 triệu người có thể tử vong do nhiễm khuẩn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhiều nguy cơ từ sữa giả, kém chất lượng

Nhiều nguy cơ từ sữa giả, kém chất lượng

15 Apr, 06:38 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, vụ việc sản xuất, kinh doanh sữa giả được cơ quan chức năng phát hiện gây xôn xao dư luận. Nhiều người băn khoăn, lo lắng và không khỏi rùng mình khi nghĩ về hậu quả khôn lường có thể xảy ra trước nguy cơ từ sữa bột kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ