Việt Nam có thể tiếp nhận công nghệ hạt nhân của Mỹ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm 5/3, trong bản cập nhật phần 810 trong Bộ các quy định Liên bang số 10, Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã bổ sung Việt Nam là nước được phép tiếp nhận chuyển giao công nghệ và trợ giúp hạt nhân.

Quyết định này được đưa ra sau khi Hiệp định Hợp tác Hạt nhân dân sự Việt Nam - Mỹ có hiệu lực, góp phần mở cửa hơn nữa cho việc tăng cường thương mại hạt nhân giữa 2 nước cũng như hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác Mỹ trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử như điện hạt nhân.