Việt Nam đã có giống bò sữa cho sản lượng 12.000 lít/chu kỳ/năm

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/3, tại huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An), Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ công bố thành tựu về phát triển công nghệ phôi giống bò sữa cao sản và đón nhận Cúp vàng trang trại bò sữa organic.

Tập đoàn TH đón nhận Cúp vàng trang trại bò sữa hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng.
Sau 8 năm triển khai, Tập đoàn TH đã xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á với quy mô trên 45.000 con. Song song với thụ tinh cho đàn bò sữa HF nhập khẩu 100% có chọn lọc từ New Zealand bằng nguồn tinh bò sữa đông lạnh, Tập đoàn TH đã chủ động nhập phôi đông lạnh bò sữa cao sản.
Sau đó áp dụng công nghệ cấy chuyển phôi phân ly giới tính và cho ra đời giống bò sữa cao sản cho năng suất vượt trội từ 12.000 - 13.000 lít/chu kỳ/năm, so với trung bình 4.000 - 5.000 lít/chu kỳ/năm của nhiều giống bò sữa hiện nay tại Việt Nam. Ông Hoàng Thanh Vân - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đánh giá, đây là dấu mốc, thành tựu có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành chăn nuôi Việt Nam.
Đàn bò được chăm sóc tại Trạng trại bò sữa của Tập đoàn TH
Theo ông Vân, thực tế hiện nay, sản lượng sữa ngay tại các trang trại chăn nuôi tập trung cũng mới chỉ đạt khoảng 6.000 lít/chu kỳ/năm. Năng suất sữa thấp cùng giá thu mua biến động khiến sức cạnh tranh của ngành sữa Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ông Vân bày tỏ hy vọng, trong một vài năm tới, từ gần 500 chú bê con đầu tiên được sinh ra từ công nghệ cấy chuyển phôi đông lạnh phân ly giới tính do Tập đoàn TH phát triển, Việt Nam sẽ sớm nhân rộng được đàn bò sữa hạt nhân cao sản của Mỹ cho năng suất trên 12.000 lít/chu kỳ/năm...

Nhân dịp này, Tập đoàn TH đã vinh dự được đón nhận Cúp vàng trang trại bò sữa hữu cơ Vì Sức khỏe cộng đồng do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trao tặng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần