Việt Nam đang đón "làn sóng" ô tô từ Thái Lan, Indo

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh 2 quốc gia trên, Ấn Độ cũng xuất khẩu một lượng đáng kể xe ô tô giá rẻ sang thị trường Việt Nam.rn

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 2/2017, cả nước nhập khẩu khoảng 15.200 ô tô nguyên chiếc, đáng chú ý, số lượng xe có nguồn gốc từ 3 nước Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ chiếm tới 65%.
Tính đến hết tháng 2/2017, lượng xe từ 3 quốc gia nói trên còn được nhập khẩu về Việt Nam nhiều hơn khi chiếm tới 70% tổng số xe nguyên chiếc được đưa về nước. Cụ thể, xe có nguồn gốc từ Thái Lan đạt 5.700 chiếc, Indonesia là 3.100 chiếc và Ấn Độ gồm 1.700 chiếc.
 Ô tô giá rẻ có nguồn gốc từ Ấn Độ đang được nhập khẩu mạnh vào Việt Nam
Theo Tổng cục Hải quan, sở dĩ có hiện trạng này là do tác động của chính sách thuế mới từ đầu năm 2017, cụ thể thuế nhập xe hơi từ ASEAN hạ xuống chỉ còn 30% thay vì 40% như trước kia. Bên cạnh đó việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo chiều hướng giảm mạnh lần lượt từ 5 - 10% thuế suất theo các năm đối với các dòng xe từ 2.0L trở xuống cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ tăng mạnh.
Trong những năm vừa qua, cứ mỗi khi thuế suất nhập khẩu giảm dần thì lượng xe nhập khẩu về Việt Nam từ ASEAN lại tăng dần. Cụ thể về số lượng, năm 2014 xe nhập từ ASEAN chiếm 22,7%, tăng lên 33,7% năm 2016; về giá trị, năm 2014 chiếm 16,4% tăng lên 29,4% năm 2016.
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, tới 2018, khi thuế nhập khẩu về mức 0%, lượng xe nhập khẩu từ ASEAN tràn vào Việt Nam sẽ càng lớn hơn, đặc biệt là từ các quốc gia Thái Lan và Indonesia. Ngoài ra, Ấn Độ cũng được dự đoán là nơi xuất khẩu hàng đầu ô tô sang nước ta khi quốc gia này đang tập trung phát triển dòng xe giá rẻ dưới 100 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần