Việt Nam đoạt hai HC bạc giải karatedo trẻ châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuyển karatedo Việt Nam đứng thứ Sáu tại Giải karatedo trẻ châu Á 2014, với hai HC bạc trong ngày thi đấu đầu tiên, hôm 8/8.

Ở nội dung quyền biểu diễn kata cá nhân nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Phương thi đấu xuất sắc để lọt vào trận chung kết với đối thủ Ishibashi Saori (Nhật Bản). Nhưng dù rất nỗ lực, Nguyễn Thị Phương chỉ có thể đoạt HC bạc, trước đối thủ là ĐKVĐ quyền biểu diễn lứa tuổi 14-15 nữ thế giới.
Sau giải Thái Lan mở rộng, đội tuyển karatedo trẻ Việt Nam tiếp tục dự giải trẻ châu Á 2014.
Sau giải Thái Lan mở rộng, đội tuyển karatedo trẻ Việt Nam tiếp tục dự giải trẻ châu Á 2014.
Tấm HC bạc thứ hai của đội tuyển karatedo Việt Nam đến ở nội dung đối kháng kumite dưới 63kg nam. Trong trận chung kết, võ sĩ Trần Phạm Việt Thông thua đối thủ Alduwailah Abdullateef (Kuwait).

Với hai tấm HC bạc này, đội tuyển Karatedo Việt Nam đứng vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. Vị trí nhất toàn đoàn đang thuộc về Nhật Bản - quê hương môn karatedo - với năm HC vàng, năm HC bạc, một HC đồng.

Giải vô địch karatedo trẻ châu Á lần thứ 14 diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 8 đến 10/8. Giải năm nay thu hút 450 võ sĩ đến từ 28 quốc gia hàng đầu môn karatedo như Nhật Bản, Iran, Malaysia, Indonesia, Kuwait...

Đây là giải đấu cọ xát quan trọng của đội tuyển trẻ sau sáu tháng tập huấn cùng chuyên gia Iran. Đội tuyển Karatedo Việt Nam dự giải với 18 võ sĩ, trong đó có những Nguyễn Văn Nhật, Hồ Đình Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Trần Phạm Việt Thông, Nguyễn Thị Phương...

Trước khi tham dự giải trẻ châu Á, đội tuyển karatedo trẻ Việt Nam đoạt sáu HC vàng, ba HC bạc, sáu HC đồng tại giải Thái Lan mở rộng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần