Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tiết kiệm

Kinhtedothi - Theo báo cáo về Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam do Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen công bố, trong quý II/2018, người tiêu dùng Đông Nam Á tiếp tục dẫn đầu thế giới về sử dụng tiền nhàn rỗi vào mục đích tiết kiệm.
 

Trong đó, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới với tỷ lệ người tiết kiệm lên tới 70%, chỉ kém Philippines - quốc gia đứng đầu 1% và đứng trên Singapore và Indonesia.

Nguyên nhân người dân ở khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng luôn đứng đầu thế giới về việc sử dụng tiền nhàn rỗi vào mục đích tiết kiệm do vấn đề văn hóa, muốn dành tiền tiết kiệm cho tương lai, cho con cái để mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, cũng theo kết quả nghiên cứu, người Việt tuy tiết kiệm nhưng vẫn sẵn lòng chi tiêu khi có nhu cầu cần thiết.

Các hình thức tiết kiệm người Việt thường hướng tới là gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, mua bất động sản, bảo hiểm hay tiết kiệm tại nhà… Đây cũng là cơ hội để ngành dịch vụ ngân hàng phát triển.

Nghiên cứu nói trên được Nielsen thực hiện trên cơ sở khảo sát trực tuyến đối với 32.000 trường hợp ở các lứa tuổi tại 64 quốc gia trên toàn thế giới có tỷ lệ sử dụng Internet trên 60%.

Riêng tại Việt Nam, có 600 người tham gia khảo sát này. Bên cạnh tiêu chí tiết kiệm, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng, Việt Nam cũng giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng 10 quốc gia lạc quan nhất thế giới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ