Việt Nam góp 4 đại điện vào đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup 2018

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc loạt trận của vòng bán kết AFF Cup 2018, tờ Fox Sports đã chọn ra đội hình tiêu biểu. Trong số đó, tuyển Việt Nam góp mặt với 4 đại diện.

Đứng trong khung gỗ của đội hình tiêu biểu là thủ môn Đặng Văn Lâm. Cả hai trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, Văn Lâm luôn cho thấy sự tập trung cao độ, đặc biệt là ở các pha bóng bổng. Thủ môn 25 tuổi không có lỗi trong hai bàn thua của tuyển Việt Nam vì cú sút diễn ra ở cự ly quá gần.

Tại khu vực trung tuyến, Fox Sports xếp Phạm Đức Huy thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đức Huy được HLV Park Hang-seo tin tưởng xếp đá chính cả hai trận bán kết trước Philippines và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu hồi bóng cũng như đánh chặn từ xa.

Hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc trước Philippines, song không có đại diện ở đội hình tiêu biểu. Thay vào đó là hậu vệ phải Syahmi Safari (Malaysia), trung vệ Pansa Hemviboon (Thái Lan), Shahrul Saad (Malaysia) và hậu vệ trái Martin Steuble (Philippines).

Trên hàng tấn công, Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia) đảm nhận vai trò trung phong. Nguyễn Quang Hải thi đấu ở cánh phải, còn hướng đối diện thuộc về Phan Văn Đức. Còn nhớ ở bàn mở tỷ số của tuyển Việt Nam vào lưới Philippines, Văn Đức là người nỗ lực đi bóng bên cánh trái, sau đó chuyền dọn cỗ để Quang Hải lập công.

Cá nhân Quang Hải được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Hai vị trí còn lại trong đội hình tiêu biểu vòng bán kết là bộ đôi tiền vệ trung tâm Syamer Kutty Abba (Malaysia) và Thitipan Puangchan (Thái Lan).

Sau màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển Malaysia ở sân Rajamangala, Tan Chang Hoe được Fox Sports chọn là huấn luyện viên dẫn dắt đội hình tiêu biểu vòng bán kết AFF Cup 2018.

Tuyển Malaysia và Việt Nam là hai đại diện cuối cùng tranh chức vô địch AFF Cup 2018. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12. Sau đó bốn ngày, hai đội quyết đấu tại sân Mỹ Đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần