Việt Nam gửi điện thăm hỏi vụ sạt lở ở Trung Quốc

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi biết thông tin về vụ sạt lở núi tại nước này.

Được tin sáng ngày 24/6, tại thôn Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu, châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
 Hiện trường vụ lở đất ở Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc cho biết ít nhất 5 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ lở đất làm hơn 120 người mất tích sáng 24/6.

Đội cứu hộ đã tìm thấy các nạn nhân xấu số đầu tiên bên dưới đống đổ nát. Đội trưởng đội cứu hộ Wo Xiaobin xác nhận thông tin trên với phóng viên đài CCTV vài giờ sau khi cơn lũ đất đá san bằng hơn 40 ngôi nhà tại làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên.

Hiện hơn 140 người vẫn mất tích. Các nhân viên cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm thêm các nạn nhân tại hiện trường.

Theo Tân Hoa Xã, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6h sáng 24/6 ở khu vực miền núi nằm gần sông Dân, được biết đến với những thành trì đá cổ, những khu rừng rậm rạp, những dòng suối và thung lũng.

Lở đất là mối đe dọa thường trực đối với những miền nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ mưa lớn.

Đây không phải vụ sạt lở đất nghiêm trọng đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc trong năm 2017. Ngày 22/1, 12 người đã thiệt mạng khi 3.000 m3 đất đá ập xuống sườn dốc phía sau một khách sạn ba tầng ở tỉnh Hà Bắc.