Việt Nam lần đầu ghép phổi thành công

Diệu Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/2, Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản công bố đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đó, bệnh nhân được ghép phổi là cháu Ly Chương Bình (7 tuổi), người cho phổi là anh Ly Cù G. (SN 1989, bố đẻ cháu Bình) và anh Ly Cù T. (sinh năm 1987, bác ruột cháu Bình), cả gia đình đang sống tại thôn Na Cạn, xã Bát Đại Sơn, tỉnh Hà Giang.

Ca ghép được tiến hành vào ngày 21/2, kéo dài 10 tiếng đồng hồ từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. Hiện tại, sức khỏe của 2 người cho phổi đã ổn định, bệnh nhi Bình đang được theo dõi, các chỉ số sinh tồn đều ổn định và được điều trị tích cực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần