Việt Nam lần thứ 6 vô địch robocon châu Á - Thái Bình Dương

theo vnexpress.net
Chia sẻ Zalo

Vượt qua Malaysia ở trận chung kết kịch tính, các sinh viên Đại học Lạc Hồng đã đem về chức vô địch thứ 6 cho Việt Nam.

 Các thành viên ĐH Lạc Hồng vô địch Robocon châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Nghĩa Đặng.
Chiều 27/8, tại Tokyo (Nhật Bản), đội tuyển Robocon Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết Robocon châu Á - Thái Bình Dương trước đối thủ Malaysia với thời gian 1 phút 16 giây. Đội tuyển Thái Lan và Nhật Bản thua ở hai trận bán kết giành giải 3.
Trước khi có mặt tại trận chung kết, đội Việt Nam lần lượt chiến thắng thuyết phục các đội mạnh như Sri Lanka, Ấn Độ, Nhật Bản...
Đội tuyển Robocon Việt Nam năm nay có 13 thành phần đến từ ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai). Đây là những sinh viên vừa đoạt chức vô địch Robocon toàn quốc tổ chức tại Ninh Bình. Với chức vô địch này, ĐH Lạc Hồng đã lần thứ hai lên ngôi tại sân chơi quốc tế, sau lần đầu năm 2014.
Cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong khu vực do Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức. Năm nay cuộc thi có sự tham gia của 16 đội thi đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việt Nam tham gia cuộc thi từ năm 2002, đến nay đã 5 lần lên ngôi vô địch, trong đó Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh (2002, 2004, 2006), Đại học Lạc Hồng (2014), Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (2015).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần