Việt Nam - Liberia phấn đấu tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương

Tuấn Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liberia Marjon Vashti Kamara đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và tin tưởng, sau chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Liberia, quan hệ hai nước sẽ có những bước tiến mới, phát triển mạnh mẽ với những dự án cụ thể được triển khai nhằm đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liberia Marjon Vashti Kamara.
Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp thời gian qua, Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao. Đặc biệt, tiềm năng hợp tác hai nước vẫn còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, vì vậy, Việt Nam và Liberia cần triển khai nhiều biện pháp để nâng cao hợp tác về mọi mặt, đáp ứng mong đợi của người dân hai nước.
Hai bên cần nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt gấp nhiều lần con số 35,3 triệu USD như hiện nay; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước triển khai xúc tiến thương mại, trao đổi đoàn, tham gia hội chợ, triển lãm tổ chức tại mỗi nước.
Đánh giá cao kết quả hội đàm của bà Marjon Vashti Kamara với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, thông qua bà Bộ trưởng, Thủ tướng đề nghị Liberia ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.
Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Liberia ủng hộ và thúc đẩy Chính phủ Liberia tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Liberia. Bộ Ngoại giao hai nước cần duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.
Thông báo với Thủ tướng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, bà Marjon Vashti Kamara cho biết, hai bên đã xác định và thống nhất nhiều nội dung cụ thể cần triển khai để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả, tối đa hóa lợi thế hai nước. Đặc biệt, hai bên đã ký kết Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa Việt Nam và Liberia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước.
Bộ trưởng Marjon Vashti Kamara cũng bày tỏ hy vọng, chuyến thăm lần này sẽ tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Liberia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần