Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp với Mozambique

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique Leonardo Rosario Manuel Pene nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mozambique. Ảnh: Hà Phương

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn coi trọng phát triển mối quan hệ với Mozambique. Đồng thời nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hy vọng, trong thời gian đảm nhận trọng trách là đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam, ngài Đại sứ giúp đưa mối quan hệ giữa Việt Nam - Mozambique nói chung và Hà Nội - Mozambique nói riêng lên một tầm cao mới. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, với sự tương đồng từ đất nước và nền văn hóa, hy vọng Việt Nam và Mozambique sẽ tích cực hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội luôn sẵn sàng tham gia vào chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại. Theo đó, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề phát triển nông nghiệp với Mozambique. Đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp cho Mozambique.

Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene chân thành cảm ơn và bày tỏ vinh dự được nhận công tác tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định, Lãnh đạo cấp cao Mozambique rất chú trọng phát triển quan hệ với Việt Nam; mong muốn quan hệ hai nước mở rộng trên nhiều kênh: Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân, lấy tin cậy chính trị làm nền tảng kết nối hai nền kinh tế ở hai châu lục.

Nhân dịp này, Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene cũng chia sẻ, trong năm 2017, Mozambique đã đạt mức tăng trưởng kinh tế hơn 3%. Kết quả trên có một phần không nhỏ từ sự hợp tác về kinh tế với các đối tác chiến lược, trong đó có Việt Nam. Theo ngài Đại sứ, Mozambique đặc biệt quan tâm tới việc hợp tác với Việt Nam trong 4 lĩnh vực bao gồm, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng và phát triển du lịch.