Việt Nam nói gì về Thượng đỉnh Nga- Triều?

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việt Nam đã đưa ra quan điểm trước sự kiện Thượng đỉnh Nga - Triều Tiên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/4 đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của nước này.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên hướng đến mục tiêu này, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Theo giới chuyên gia, Hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau khi vấn đề này khiến Thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 2/2019 kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần