Việt Nam phản đối tàu nước ngoài sử dụng vũ lực với tàu cá Việt Nam

Lan Hương - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay Việt Nam phản đối mạnh mẽ các hành vi vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam.

Về các vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu của Indonesia và Trung Quốc tấn công trên Biển Đông ngày 30/7, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay các quan chức năng của Việt Nam đang làm rõ những thông tin liên quan. 
 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo chiều 3/8.
"Việt Nam phản đối mạnh mẽ các hành vi vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam", bà Hằng nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 3/8.
Trước đó, vụ việc đầu tiên xảy ra lúc 10h30 sáng 30/7 tại địa điểm cách Đông Nam đảo Cù Lao Xanh, Bình Định 145 hải lý, tàu Bình Định số hiệu 96101 TS bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm vào mạn phải rồi bỏ chạy, làm một ngư dân bị thương nhẹ, tàu hư hỏng nặng. 
Vụ việc thứ hai xảy ra 13h30 cùng ngày tại vị trí cách Nam Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu, 129 hải lý và cách đường phân định Việt Nam - Indonesia 12 hải lý, tàu cá Khánh Hòa số hiệu KH 95858 TS bị tàu cảnh sát biển Indonesia bắn vỡ cabine, hỏng máy chính, không khắc phục được.