Việt Nam sẽ thành trung tâm an ninh mạng của ASEAN

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ mới đây đã chỉ đạo Bộ TT&TT tích cực xây dựng Việt Nam trở thành một trung tâm về an toàn, an ninh mạng của ASEAN.

Trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6/2019 mới ban hành, Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an có phương án bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.
 Ảnh minh họa
Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TT&TT tích cực xây dựng Việt Nam trở thành một trung tâm về an toàn, an ninh mạng của ASEAN. Theo báo cáo của Bộ TT&TT, Bộ đang soạn thảo Đề án xây dựng Trung tâm an toàn, an ninh mạng ASEAN tại Việt Nam
Về định hướng phát triển lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, gần đây, lãnh đạo Chính phủ, Bộ TT&TT đã nhiều lần nhấn mạnh mong muốn đưa Việt Nam trở thành cường quốc trong lĩnh vực này.
Bộ TT&TT cho biết, với thực trạng hiện nay tại khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, việc xây dựng một Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin về an toàn thông tin là đặc biệt quan trọng. Việc này sẽ góp phần giúp các nước chưa phát triển mạnh về CNTT như Lào, Campuchia… có một chỗ dựa vững chắc để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.
Đồng thời, giúp việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia được bảo mật và phòng chống đánh cắp dữ liệu, hỗ trợ các quốc gia khoanh vùng, xử lý vùng bị tấn công một cách nhanh nhất, chống lây lan trên diện rộng.
Cũng theo Bộ TT&TT, đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy lợi thế của mình với vai trò là người khởi xướng, dẫn dắt, nâng cao vị thế của Việt Nam trên tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời, trên cơ sở đó các doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin có thể mở rộng thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong khu vực ASEAN, góp phần phát triển kinh tế chung của đất nước.
Bên cạnh đó, theo Cục An toàn thông tin, với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt như Viettel, VNPT, BKAV, Bộ TT&TT đang hỗ trợ các nước Lào, Campuchia, Myanmar để thiết lập và vận hành các Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng. Việc này góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng với khu vực, quốc tế.
Theo công bố chưa chính thức cuối tháng 3/2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), năm 2018, Việt Nam xếp hạng 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá về chỉ số an toàn, an ninh thông tin, tăng 50 bậc so với năm 2017.