Việt Nam - Trung Quốc bàn phương thức hợp tác trong giai đoạn mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Trung Quốc (1950 - 2015), ngày 27/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn mới”.

Trong bối cảnh sự thay đổi của môi trường quốc tế, khu vực, sự thay đổi của mỗi nước, thành quả và khó khăn của quá trình phát triển quan hệ song phương đang đặt ra yêu cầu mới, nhiệm vụ mới cần giải quyết để quan hệ Việt - Trung tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, học giả hai nước đã trao đổi về hợp tác thương mại, đầu tư, củng cố và tăng cường lòng tin, chủ quyền, nhận định về hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong quan hệ Việt - Trung… Đồng thời đề xuất và kiến nghị về hợp tác nghiên cứu một số vấn đề lý luận cấp bách giữa hai nước. 

Tại hội thảo, bà Hy Tuệ  -  Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng mối tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt. Với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hai nước đang phát triển theo xu thế lành mạnh, thúc đẩy quan hệ song phương tiến triển trong giai đoạn mới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần