Việt Nam ứng cứu 266 người nước ngoài khỏi các sự cố thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có báo cáo kết quả công tác năm 2018 và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, Uỷ ban đã phối hợp với các bộ ngành huy động 362.426 lượt người/9.272 lượt phương tiện trực tiếp tham gia giúp chính quyền và Nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, Quân đội đã điều động 280.609 lượt cán bộ, chiến sỹ và 6.017 lượt phương tiện (tàu, xuồng, ca nô, ô tô…). Lực lượng khác 81.817 người và 3.255 phương tiện các loại.
 Tổ chức cứu nạn trên biển 
6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã huy động 55.389 lượt người/1.799 lượt phương tiện các loại. Trong đó Quân đội điều động 26.771 lượt cán bộ, chiến sỹ và 418 lượt phương tiện. Lực lượng khác 28.618 người và 1.381 lượt phương tiện.
Kết quả trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đã trực tiếp ứng cứu, xử lý 2.933 vụ, cứu được 6.624 người và 328 phương tiện. Đáng chú ý trong đó, lực lượng Việt Nam đã ứng cứu kịp thời 63 vụ với 266 người và 19 phương tiện liên quan đến nước ngoài. 
Điển hình là vụ tàu APL Vancouver/Quốc tịch Singapore vận chuyển công tơ nơ các loại hàng tổng hợp và hóa chất, bị cháy ngày 31/1/2019 trên vùng biển Nam Trung Bộ. Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Công binh giúp đỡ nước bạn Lào khắc phục hậu quả vỡ đập Thủy điện Xepian-xenamvoy/tỉnh Attapeu…