Việt - Trung muốn hợp tác về du lịch

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chúc mừng những thành công của ngành du lịch Trung Quốc những năm gần đây, Phó Thủ tướng cho rằng du lịch hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác, bổ sung cho nhau do đặc điểm địa lý và địa hình hai nước.

KTĐT - Chúc mừng những thành công của ngành du lịch Trung Quốc những năm gần đây, Phó Thủ tướng cho rằng du lịch hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác, bổ sung cho nhau do đặc điểm địa lý và địa hình hai nước.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc Thiệu Kỳ Vĩ khẳng định nước này mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực du lịch.

Được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp vào chiều 9/8, Cục trưởng Thiệu Kỳ Vĩ đã báo cáo về kết quả hội đàm với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn 2010-2013 nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Cục trưởng Thiệu Kỳ Vĩ cho biết hiện nay, du lịch đang có những đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế hàng năm của Trung Quốc và lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã quyết định đưa ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu ngành du lịch Trung Quốc; coi đây là biểu hiện của sự phát triển hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch.

Chúc mừng những thành công của ngành du lịch Trung Quốc những năm gần đây, Phó Thủ tướng cho rằng du lịch hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác, bổ sung cho nhau do đặc điểm địa lý và địa hình hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hiện nay, du lịch của nhân dân các tỉnh biên giới hai nước cũng phát triển mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để người dân Trung Quốc ở các tỉnh biên giới có thể du lịch Việt Nam sâu hơn và lưu lại đây dài ngày hơn.

Phó Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được đẩy mạnh hơn, nhất là trong các lĩnh vực như du lịch tàu biển, đào tạo ngôn ngữ cho hướng dẫn viên du lịch.../.