Vietlott bị tố sai luật

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/1, tại Hội nghị tổng kết ngành tài chính, đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ ra một số hoạt động của Vietlott mà ông cho là “sai luật”.

Vị này đề nghị, Bộ Tài chính và các công ty kiểm toán cũng như các địa phương tăng cường quản lý để minh bạch hơn hoạt động của Vietlott. 
Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho hay, từ khi xổ số điện toán ra đời, các thị trường ở miền Nam loạn hết cả lên. Ông Yên chỉ ra một số vấn đề của Vietlott. Đó là xin thí điểm ở 10 tỉnh nhưng giờ bán hết ở các tỉnh, các đại lý in vé số trước hằng tuần, trước cả 3 kỳ số, thiết bị đầu cuối trở thành máy in vé số, ,mệnh giá vé số 10.000 đồng nhưng người đi bán dạo bán 12.000 đồng… Đại diện Lâm Đồng cho rằng, như vậy là sai luật.
Để quản lý tốt hơn và đem lại lợi ích cho xã hội, trong đó cũng có nguồn thu cho địa phương, nhưng ông Nguyễn Văn Yên đề nghị Bộ Tài chính và các công ty kiểm toán và các địa phương cần tăng cường quản lý, minh bạch hơn nữa hoạt động này. 
Tối 6/1, trong kỳ quay thưởng thứ 74, Công ty Vietlott tiếp tục tìm ra chiếc vé may mắn trúng độc đắc trị giá 30,531 tỷ đồng. Chiếc vé trúng lần này có dãy số 22-30-34-36-43-45. Không chỉ giải đặc biệt, kỳ quay còn tìm ra 110 giải trúng 10 triệu đồng và gần 10.000 chiếc vé khác trúng giải 300.000 đồng và 30.000 đồng.