Vietrantour giảm đến 50% 9.999 suất tour tại VITM 2018

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2018, từ 29/3 – 1/4, Vietrantour mở bán 9.999 suất tour có giá giảm đến 50% so với thông thường dành cho khách đăng ký trực tiếp tại gian hàng Vietrantour (A66, Hội trường A2 Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), trụ sở công ty (33 Tràng Thi, Hà Nội) hoặc đặt tour trực tuyến tại website www.vietrantour.com.vn.

Ngoài ra, khi đặt tour, du khách cũng sẽ nhận được các phần quà là các vật dụng du lịch xinh xắn như gối cổ du lịch, túi đựng mỹ phẩm, cốc sứ…
Theo đó, Vietrantour giảm đến 50% giá tour quốc tế, trong đó có nhiều hành trình mới so với thị trường. Chẳng hạn: chùm tour Trung Quốc đường bay gồm tour Thành Đô – Tùng Bình Câu – Nga My Sơn 6 ngày, khởi hành 1/7, giá 9,99 triệu (giá gốc: 18,99 triệu); tour Trùng Khánh – Vũ Long 5 ngày, khởi hành 22/5; 11/9, giá 10,99 triệu (giá gốc: 14,9 triệu); tour Trương Gia Giới – Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày, khởi hành 6/5; 9, 16, 23/9, giá 12,49 triệu (giá gốc: 13,69 triệu); tour Quảng Châu 4 ngày, khởi hành 16, 25/5; 13/6, giá từ 7,59 triệu; tour Hong Kong 4 ngày, khởi hành 26/5, giá 11,59 triệu (giá gốc: 12,99 triệu); chùm tour Đông Nam Á gồm tour Thái Lan: Bangkok – Pattaya 5 ngày, khởi hành 12, 27/5; 12, 27/9; 10, 17/10, giá 5,99 triệu (giá gốc: 6,8 triệu); tour Campuchia 4 ngày, khởi hành 26/5, giá 7,99 triệu (giá gốc: 8,99 triệu); tour Singapore 4 ngày, khởi hành 8, 20/5; 12/9, giá 9,9 triệu (giá gốc: 13,55 triệu); tour Myanmar 4 ngày, khởi hành 30/5; 23, 29/6, giá 8,99 triệu (giá gốc: 11,9 triệu); tour Lào 4 ngày, khởi hành 29/5; 1/6, giá 10,29 triệu (giá gốc: 12,99 triệu).
Trong khi đó, chùm tour nội địa 4 ngày được ưu đãi giảm đến 45 – 50% giá vé máy bay nên có giá thành được đánh giá là rẻ nhất trong năm. Đáng kể đến như tour Đà Nẵng – Hội An, khởi hành 21/4; 19/8; 6, 17/9; 10/10, giá từ 3,99 triệu; Huế - Đà Nẵng, khởi hành 8/9; 20/10, giá 4,49 triệu; Nha Trang, khởi hành 16/4; 15/8, giá 4,99 triệu; Đà Lạt, khởi hành 20/4; 19/8, giá từ 5,19 triệu; Nha Trang – Đà Lạt, khởi hành 4/9, giá 5,99 triệu; Phú Quốc, khởi hành 19/4; 6/5; 16, 19/8; 12/9; 28/10, giá từ 4,99 triệu; Phú Quốc – Cần Thơ, khởi hành 17/4; 22/5; 14/8; 18/9, giá 5,59 triệu; Vũng Tàu – Mỹ Tho, khởi hành 16/4; 14/5; 25/8, giá từ 5,39 triệu; Quy Nhơn – Ghềnh Đá Đĩa, khởi hành 21/10, giá 4,39 triệu; Tuy Hòa, khởi hành 8/7, giá 3,49 triệu; Quy Nhơn – Tuy Hòa, khởi hành 13/10, giá 4,59 triệu; TP. Hồ Chí Minh – Mũi Né, khởi hành 16/4; 14/5; 25/8, giá từ 5,39 triệu. Trong đó, có 2 hành trình Vietrantour lần đầu mở bán trong dịp Hội chợ gồm tour Mũi Né – Phan Rang – Cam Ranh, khởi hành 16/5; 15/8; 12/9, giá 6,19 triệu; Pleiku – Kontum, khởi hành 14/7, giá 3,99 triệu.
Ghi nhận lượng nhu cầu của du khách muốn mua lẻ dịch vụ khách sạn và tham quan tại điểm đến đã tăng gần 10 lần so với mùa du lịch cao điểm năm ngoái, Vietrantour cũng mở bán hàng loạt gói tour combo dành cho 2 người gồm chi phí khách sạn 3 – 5 sao kết hợp tour tham quan tại điểm 1 ngày hoặc vé vui chơi, tắm bùn khoáng, lá thuốc Dao đỏ… có giá chỉ từ 2,09 triệu đồng. Chẳng hạn như: combo Hạ Long 3 ngày, nghỉ tại khách sạn 4 – 5 sao kèm vé Sunworld Hạ Long Park có giá dao động từ 2,85 – 4,65 triệu đồng; combo Sa Pa 2 – 3 ngày, nghỉ tại khách sạn 4 – 5 sao kèm vé xe giường nằm cao cấp Hà Nội – Sa Pa, vé & xe đưa đón đến spa La Dao Spa Tả Van, giá dao động từ 2,09 – 6,19 triệu; combo Đà Nẵng 3 ngày, nghỉ tại khách sạn 3 – 4 sao kèm vé vui chơi và tắm bùn, Onsen tại KDL Núi Thần Tài, giá dao động từ 2,35 – 3,75 triệu; combo Nha Trang 3 ngày, nghỉ tại khách sạn 3 – 5 sao kèm tắm bùn nóng hoặc tour tham quan 1 ngày, giá dao động từ 2,45 – 6,05 triệu; combo Phú Quốc 3 ngày, nghỉ tại khách sạn 3 – 5 sao kèm vé Sunworld Hòn Thơm hoặc tour tham quan Nam Đảo, giá dao động từ 2,75 – 7,25 triệu. Đặc biệt, nhiều gói dịch vụ nghỉ 3 – 4 đêm tại khách sạn 3 sao kèm visa tại Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản cũng được Vietrantour giới thiệu đến khách hàng với chi phí chỉ từ 8,7 triệu đồng.
Ngoài ra, Vietrantour cũng giảm trừ trực tiếp hơn 9 triệu đồng cho chùm tour khởi hành liên tục suốt mùa hè tại hội chợ VITM. Nổi bật nhất như Tây Tạng 9 ngày, giá từ 42,8 triệu (giá gốc: 54,9 triệu); chùm tour Nhật Bản: Osaka – Kobe – Kyoto – Nagoya – Núi Phú Sĩ – Tokyo 4 – 6 ngày, giá từ 19,5 triệu; tour thuê nguyên chuyến bay Sendai – Tochigi – Tokyo – Ibaraki – Miyagi 5 ngày, khởi hành duy nhất 2/5, giá từ 24,9 triệu; Ai Cập 6 – 8 ngày giá từ 41,5 triệu; Anh – Scotland giá từ 76,9 triệu; Đức – Hà Lan – Bỉ - Pháp 7 – 9 ngày giá từ 44,9 triệu; Ý – Slovenia – Áo – Séc 7 – 9 ngày giá từ 44,9 triệu; Du thuyền Singapore – Malaysia – Thái Lan 6 ngày, giá từ 25,1 triệu.
Trong đó còn có hàng loạt tour quốc tế mùa hè khác cũng được đưa ra với cái tên lạ tai như chùm tour “hỗ trợ visa – cả nhà du hí” với nhiều ưu đãi miễn visa/ miễn chứng minh tài chính: Hàn Quốc: Seoul – Đảo Jeju - Đảo Nami – Công viên Everland 5 – 6 ngày giá từ 11,49 triệu, Đài Loan (Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng) 5 ngày giá từ 10,99 triệu, Dubai – Abu Dhabi – Singapore 6 ngày (visa tại cửa khẩu và tặng city tour tại Singapore), giá 23,69 triệu; chùm “tour mới – giá không chờ đợi” gồm tour Trung Quốc: Côn Minh – Lệ Giang – Shangri-La 6 ngày giá 17,49 triệu; tour vương quốc Bhutan 7 ngày giá 55,9 triệu; tour Nam Mỹ - Cuba 10 – 12 ngày giá 125,9 triệu; tour Thổ Nhĩ Kỳ - Bay khinh khí cầu Cappadocia (tùy chọn), giá từ 29,99 triệu; tour Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp 9 ngày giá từ 51,9 triệu; tour quốc đảo Mauritius 5 ngày giá 38,8 triệu; chùm “tour châu Âu dịp lễ hội hoa” gồm Ý, Thụy Sĩ – Ý, Pháp – Tây Ban Nha, vương quốc Anh 7 ngày giá từ 42,9 triệu, Ý – Thụy Sĩ – Đức – Hà Lan “Lễ hội hoa Tulip” – Bỉ - Pháp 15 ngày giá từ 85,9 triệu, Hy Lạp: Athens – Santorini 6 ngày giá 48,9 triệu; chùm “tour Trung Quốc – đẹp khó cưỡng” thu hút với tour đường bộ Nam Ninh – Quế Lâm 4 – 5 ngày giá 4,7 triệu; Hà Nội – Thạch Lâm – Côn Minh 4 ngày, giá 7,89 triệu; Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh 4 – 7 ngày giá từ 9,99 triệu; Trịnh Châu – Khai Phong – Lạc Dương – Tây An 6 ngày giá từ 19,3 triệu; Macao 3 ngày giá từ 13,69 triệu; chùm “tour đến miền đất hứa” gồm tour Maldives 5 ngày giá từ 37,9 triệu; Israel, Kenya, Nam Phi, Cuba 8 ngày giá từ 47,9 triệu; Mỹ 11 ngày giá 69,9 triệu; Úc: Sydney – Melbourne 6 ngày giá từ 31,9 triệu; Nga 8 – 9 ngày giá từ 45,9 triệu.
Cụm tour nội địa hè cũng hấp dẫn không kém với chùm “tour Tôi yêu Việt Nam” gồm Phú Quốc; Phan Thiết – Mũi Né – Phan Rang, Quy Nhơn, Tuy Hòa – Quy Nhơn 4 ngày giá từ 5,59 triệu; tour Côn Đảo (chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi) 3 ngày giá chỉ 3,35 triệu. Chùm “tour non nước hữu tình” cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều hành trình du ngoạn miền núi Đông – Tây Bắc Việt Nam 2 – 4 ngày với giá dao động từ 1,49 – 3,39 triệu đồng, đáng kể đến như Tuyên Quang – Na Hang – Tân Trà, Tuyên Quang – Thác Bản Ba – Lâm Bình, Sa Pa, Mộc Châu, Cao Bằng – Ba Bể - Thác Bản Giốc, Hà Giang…
Mặc dù đã kín gần 70% suất tour cung cấp dịp lễ 30/4 – 1/5 nhưng để đáp ứng nhu cầu thị trường, Vietrantour vẫn tiếp tục đặt thêm dịch vụ, và mở bán các tour dịp lễ 30/4 – 1/5 với giá ưu đãi đặc biệt cho khách đặt tour trong dịp hội chợ VITM. Các sản phẩm dịp lễ được tăng cường bán trong hội chợ có thể kể đến như tour quốc tế 4 – 7 ngày khởi hành liên tục từ 25 – 30/4/2018 gồm chùm tour Đông Nam Á và Trung Quốc đại lục: Thái Lan: Bangkok – Pattaya 5 ngày giá từ 8,29 triệu, Singapore 4 ngày giá 13,3 triệu, Malaysia – Singapore 6 ngày giá 15,09 triệu, Trung Quốc đại lục: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7 ngày giá 17,99 triệu, chùm tour Đông Bắc Á: Nhật Bản 6 ngày giá từ 32,9 triệu, Đài Loan 5 ngày giá 14,49 triệu, Hàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Công viên Everland 5 ngày giá 13,99 triệu; chùm tour châu Âu và các tuyến xa: Maldives 5 ngày giá 35,9 triệu (thấp hơn 8 triệu đồng so với thị trường), Pháp – Bỉ - Hà Lan (Lễ hội hoa Tulip), Ý – Slovenia – Áo 7 ngày giá 44,9 triệu, Úc 6 ngày giá 47,9 triệu, Dubai – Abu Dhabi (tặng bánh phủ vàng) 6 ngày giá 26,9 triệu.
Bên cạnh đó là chùm tour nội địa đường bộ 2 – 4 ngày giá dưới 4 triệu đồng để có thêm lựa chọn tiết kiệm cho du khách vào thời điểm giá vé máy bay tăng do nhu cầu cao. Chẳng hạn: tour Sa Pa – viên ngọc Tây Bắc 3 ngày, giá 3,19 triệu; chụp lại khoảnh khắc đồi chè nở hoa, thác Dải Yếm rì rào tung bọt trắng duy nhất trong năm với tour Mộc Châu 2 ngày, giá từ 1,65 triệu; tour Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Lạng Sơn 4 ngày, giá từ 3,59 triệu, ngắm nhìn ngọn thác nơi biên giới lớn thứ 4 toàn cầu trong thời điểm hiền hòa và dễ tiếp cận từ khoảng cách gần nhất năm; tour Tây Bắc: Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên 4 ngày giá 3,45 triệu; Ba Bể - Thái Nguyên 2 ngày giá 1,69 triệu.
“Tiếp nối thành công của 4 năm liên tiếp lọt top các đơn vị bán tour tốt nhất hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – VITM, Vietrantour dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 15.000 lượt khách đến tư vấn và đặt tour, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 15 – 20% so với cùng kỳ năm ngoái” – bà Nguyễn Thị Huyền – Giám đốc điều hành Công ty du lịch Vietrantour, khẳng định.